Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Huế: Các ứng viên ĐBQH và HĐND sẽ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vào đầu tháng 3

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Huế: Các ứng viên ĐBQH và HĐND sẽ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vào đầu tháng 3

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 26/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị thông báo Chương trình kinh tế - xã hội năm 2026, định hướng phát triển của thành phố giai đoạn 2026 - 2031 và trao đổi về công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã thông tin về lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T.
Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.T.

Theo kế hoạch, 17 người ứng cử ĐBQH khóa XVI thực hiện vận động bầu cử tại 4 đơn vị. Số cuộc tiếp xúc cử tri gồm 12 cuộc/người. Thời gian các cuộc tiếp xúc cử tri tổ chức dự kiến vào ngày 1/3. Trong khi đó, 90 người ứng cử HĐND thành phố Huế khóa IX thực hiện vận động bầu cử tại 14 đơn vị. Số cuộc tiếp xúc cử tri là 7 cuộc/người. Thời gian các cuộc tiếp xúc cử tri tổ chức từ ngày 2/3.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2026 - 2031 đến các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.T.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.T.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đề nghị mỗi người ứng cử cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật; cập nhật kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội của địa phương, nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân; chuẩn bị chương trình hành động với tinh thần đổi mới, thiết thực, khả thi; thể hiện rõ năng lực, tầm nhìn và cam kết đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố Huế.

Hoạt động vận động bầu cử phải bảo đảm dân chủ, bình đẳng, văn minh, đúng quy định của pháp luật; lấy lợi ích của quốc gia, của thành phố và người dân làm mục tiêu cao nhất. Phải xác định niềm tin của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với mỗi ứng cử viên. Mỗi cam kết trước cử tri phải gắn với trách nhiệm thực hiện, hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri cũng như của người ứng cử, góp phần để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Quốc