Hội Cựu chiến binh xã Đại Xuyên (Hà Nội): Góp phần xây dựng xã giàu mạnh, phát triển
Ngày 29/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đại Xuyên (Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ đề của Đại hội là Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới; xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Đại Xuyên “Giàu đẹp - Văn minh - Hiện đại”.
Phát huy ý chí tự lực trong xây dựng kinh tế mới
Đánh giá về hoạt động của Hội CCB xã Đại Xuyên trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Hội CCB xã Phạm Văn Tháp cho biết, Hội đã tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo ông Tháp, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội. Vì vậy, Hội luôn phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”: Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới; hiện tại có 87 hội viên được tín nhiệm được bầu vào cấp ủy, chính quyền, HĐND và tham gia công tác trong các tổ chức chính trị - xã hội là điều kiện thuận lợi để cán bộ hội viên vừa tham mưu, vừa trực tiếp tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở.
Hội CCB xã cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên về: chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất ổn định cuộc sống gia đình và góp phần xây dựng quê hương. Theo thống kê trong nhiệm kỳ vừa qua Hội CCB đã phối hợp với Ngân hàng CSXH, tạo nhiều nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu cho hội viên, đạt số dư nợ 34 tỷ 664 triệu 298 nghìn đồng, tăng 4.664.000.000 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, để mở rộng sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, tạo việc làm cho 523 hội viên và người dân phát triển kinh tế (vượt chỉ tiêu đề ra); sử dụng hiệu quả vốn vay, góp phần cải thiện đời sống gia đình hội viên và đóng góp xây dựng quê hương...
Bên cạnh đó, công tác phối hợp hoạt động với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng được Hội CCB thực hiện hiệu quả. Trong đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã truyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, có 21 hộ gia đình hội viên tự nguyện hiến đất trên 250m2 đất thổ cư, 230m2 đất canh tác, đóng góp ủng hộ trên 1.200.000.000 triệu đồng, trên 6.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, tu sửa đường giao thông nông thôn, nghĩa trang liệt sĩ…
Đẩy mạnh thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
Từ những kết quả đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2025-2030 Hội CCB xã Đại Xuyên tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân trong xã phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây, sửa nhà nghĩa tình đồng đội; phấn đấu là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cùng toàn xã hoàn thành các tiêu chí, trở thành phường trong nhiệm kỳ.
Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch Hội CCB xã Phạm Văn Tháp cho biết, Hội đặt ra 3 khâu đột phá: Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Thứ hai, tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, trọng tâm là xây dựng các chi hội và đội ngũ cán bộ chi hội đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, nguồn kế tiếp chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Thứ ba, đột phá vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên.
“Xây dựng quy chế hoạt động của Hội phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và hoạt động của hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy và chính quyền và nhân dân ngay từ cơ sở” - ông Tháp nhấn mạnh.