Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An: Giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Trong 3 năm qua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, chính quyền các cấp và phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An vẫn giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
Sáng 16/12, hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo địa phương và hơn 250 hội cựu chiến binh đại diện cho hơn 172.000 cựu chiến binh trong toàn tỉnh.
Giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, hơn 3 năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chủ động tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, CCB Nghệ An đã phát huy tốt vai trò nêu gương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Hội chú trọng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời định hướng tư tưởng cho hội viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cụ thể, phát huy tinh thần “Ở đâu có phong trào, ở đó có CCB”, các tổ chức Hội đã ký kết và triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội CCB các cấp đã trực tiếp đảm nhận hơn 1.860 công trình, phần việc với tổng trị giá trên 55 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn.
Toàn Hội đã tự nguyện hiến hơn 332.000 m² đất, đóng góp trên 291 nghìn ngày công lao động, ủng hộ trên 6,6 tỷ đồng tiền mặt cùng khối lượng lớn vật chất trị giá hơn 30 tỷ đồng. Hiện có 617 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho gần 70.000 lao động, góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Riêng Hội Doanh nhân CCB, trong hai năm 2023–2024 đã đóng góp 912 tỷ đồng cho ngân sách địa phương, đồng thời tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ở các địa bàn có đồng bào Công giáo, Hội phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, giáo họ, phát huy vai trò CCB vùng giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không để phát sinh điểm nóng.
Những mô hình hay từ cơ sở
Xác định chăm lo đời sống hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ thực tiễn cơ sở, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được hình thành, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao uy tín của CCB trong cộng đồng dân cư.

Đơn cử, tại xã Tương Dương, Hội CCB địa phương này đã triển khai hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, gắn với mô hình “tổ hợp tác - tổ vay vốn”. Hằng năm, Hội giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình là hộ hội viên Trần Thị Trung (bản Cửa Rào 2), mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp, cho thu nhập ổn định trên 1 tỷ đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Trung còn tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 25 con em CCB trong xã, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê.
Song song với phát triển kinh tế, mô hình “CCB nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự” được Hội CCB xã Tương Dương triển khai tại các bản vùng giáp ranh. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân quân tự vệ, các tổ CCB tự quản đã kịp thời nắm bắt tình hình, hòa giải mâu thuẫn, góp phần giữ vững bình yên bản làng, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đối với công tác phối hợp giáo dục thế hệ trẻ được các hội CCB cơ sở tiếp tục chú trọng. Tiêu biểu là mô hình “Bí thư chi đoàn danh dự” do Hội CCB xã Vân Du triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn ở cơ sở, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giàu tính giáo dục truyền thống như: “Thắp nến tri ân” tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; tọa đàm, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; tham quan các “địa chỉ đỏ” lịch sử…
Những hoạt động này đều có sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, trong đó CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. Từ thực tiễn sinh động ở cơ sở, các mô hình hay của Hội CCB không chỉ góp phần nâng cao đời sống hội viên mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội hôm nay.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hội CCB tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Hội chú trọng tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ toàn diện; phối hợp hiệu quả trong tổ chức hoạt động của cựu quân nhân ở cơ sở; quan tâm chăm lo, hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần ổn định xã hội và phát triển địa phương.

Đại hội đã bầu 31 vị vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khoá VIII, nhiệm kỳ 2025-20230. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khoá 7 tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An khoá VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.