Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Học viên cai nghiện ma tuý: “Việc được đi bầu cử giúp tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Học viên cai nghiện ma tuý: “Việc được đi bầu cử giúp tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang (thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang) trang trọng tổ chức cho 896 cử tri là cán bộ chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng và học viên đang điều trị cai nghiện tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các học viên điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang  thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử. Ảnh: Nghiêm Túc
Các học viên điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử. Ảnh: Nghiêm Túc

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang thuộc Tổ bầu cử số 42, Ban bầu cử số 8 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận). Sau nghi thức khai mạc ngắn gọn, trang nghiêm và kiểm tra thùng phiếu theo đúng quy định, những lá phiếu đầu tiên đã được bỏ vào thùng, mở đầu cho ngày bầu cử an toàn, đúng luật. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu được tăng cường, đảm bảo quy trình bỏ phiếu diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho học viên.

​ "Dù đang trong quá trình điều trị cai nghiện, học tập và rèn luyện, nhưng quyền công dân của các học viên vẫn luôn được tôn trọng và bảo đảm. Chúng tôi hy vọng qua từng lá phiếu, các học viên sẽ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, từ đó có thêm động lực để sớm hoàn thành chương trình cai nghiện, trở về tái hòa nhập cộng đồng.", Thiếu tá Đào Phi Hổ - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang cho biết.

Cử tri là học viên cai nghiện tiến hành bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nghiêm Túc
Cử tri là học viên cai nghiện tiến hành bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nghiêm Túc

​Trong bộ trang phục chỉnh tề, 801 học viên lần lượt thực hiện các bước từ đối chiếu thẻ cử tri, nhận phiếu, ghi phiếu và tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Sự nghiêm túc và trách nhiệm hiện rõ trên từng khuôn mặt của những "cử tri đặc biệt" này.

Việc tổ chức cho học viên tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền lợi chính trị theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước. Đây là minh chứng rõ nét cho việc đảm bảo quyền công dân, quyền làm chủ của mọi cử tri, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử trên toàn tỉnh An Giang.

"Tôi rất phấn khởi và tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay để bầu chọn những người có đức, có tài để phục vụ đất nước. Ở trong này, chúng tôi vẫn được các cán bộ, thầy cô cập nhật thông tin về các ứng cử viên thường xuyên qua hệ thống loa phát thanh nội bộ. Việc được đi bầu cử giúp tôi cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau, bản thân thấy phải quyết tâm hơn nữa để sớm trở về với gia đình và xã hội.", Anh L.V.N - Học viên đang điều trị tại cơ sở xúc động chia sẻ.

Cử tri là học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở xem bảng tóm tắt tiểu sử của các ứng viên. Ảnh: Nghiêm Túc
Cử tri là học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở xem bảng tóm tắt tiểu sử của các ứng viên. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước đó, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương và các lực lượng có liên quan tổ chức các buổi sinh hoạt, phổ biến Luật Bầu cử, giúp học viên nắm vững tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bỏ phiếu. Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu vực sinh hoạt chung, khu vực bỏ phiếu để học viên nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài

Thanh Tiến - Nghiêm Túc