Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hồ chứa 900.000 m³ nghi bị vỡ ở Lâm Đồng: Chưa có cấp phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hồ chứa 900.000 m³ nghi bị vỡ ở Lâm Đồng: Chưa có cấp phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/11, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 và Công an xã Tuy Phong đã làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012, trú thôn 2, xã Tuy Phong) để xác minh nguyên nhân vụ việc em bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước. Ảnh: TT.
Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước. Ảnh: TT.

Cùng thời điểm, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra hiện trường tại trang trại của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, nơi được cho là khu vực nước lũ bắt nguồn, để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khu dân cư tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng. Ảnh: TT.
Khu dân cư tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng. Ảnh: TT.

Hồ chứa khổng lồ 900.000 m³ – chưa từng được cấp phép

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hồ chứa nghi bị vỡ có mặt nước rộng khoảng 20ha, sâu khoảng 6 mét, dung tích lên tới 900.000m³ — quy mô được xem là tương đối lớn.

Tuy nhiên, hồ nước này chưa từng được cấp phép xây dựng. Đại diện Sở khẳng định: “Theo hồ sơ cấp phép, Trang trại Việt Phong Phú không được phép xây dựng hồ chứa nước.”

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm kê, rà soát toàn bộ hệ thống hồ chứa trong khu vực, đồng thời yêu cầu đơn vị vận hành xả giảm lượng nước để phòng ngừa sự cố tương tự. Về lâu dài, các hồ không phép sẽ bị xem xét tháo dỡ trong mùa khô nếu không đáp ứng quy định an toàn.

Bộ đội đang giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh:TT.
Bộ đội đang giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh:TT.

Một học sinh tử vong, hàng nghìn nhà dân bị ngập

Chiều 1/11, trên địa bàn xã Tuy Phong xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước từ khu vực núi Đá Ông đổ xuống kênh liên hồ Suối Măng – Cây Cà, cộng thêm nước suối Tân Lai dâng cao, khiến dòng chảy xiết, gây ngập cục bộ.

Trong lúc di chuyển, em Lê Nguyễn Bích Th. không may bị nước lũ cuốn trôi. Đến 5h30 sáng 2/11, thi thể em được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã trao 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ và nhân dân tỉnh để hỗ trợ xã Tuy Phong khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình bé gái bị lũ cuốn trôi. Ảnh: TT.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình bé gái bị lũ cuốn trôi. Ảnh: TT.

Thiệt hại toàn tỉnh ước hơn 87 tỷ đồng

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, tính đến 8h sáng 2/11, toàn tỉnh có gần 4.000 căn nhà bị ngập, hư hỏng, trong đó riêng xã Hàm Thuận có hơn 1.000 căn. Hàng trăm hộ dân ở phường Phan Thiết và Bình Thuận phải sơ tán khẩn cấp.

Về nông nghiệp, hơn 7.300 ha cây trồng bị thiệt hại, bao gồm 2.765 ha lúa, 3.050 ha rau màu và 1.500 ha cây lâu năm, chủ yếu tại các xã Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Hàm Thạnh và Hàm Thuận Bắc. Khoảng 4,9 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường, cầu tạm, cống ngầm bị sạt lở, chia cắt. Riêng quốc lộ 1A đoạn qua Lương Sơn và Sông Lũy bị ngập sâu, giao thông tê liệt nhiều giờ.

Tổng thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh ước tính hơn 87 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (Ảnh: Công an).
Lực lượng chức năng làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (Ảnh: Công an).

Trước tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm kê toàn bộ hồ chứa nước trong khu vực dự án Trang Trại Việt, xác minh nguồn gốc, quy mô, và tính pháp lý từng hồ.

Nếu phát hiện hồ xây dựng trái phép hoặc không đảm bảo an toàn, phải tháo dỡ hoặc cải tạo ngay trong mùa khô tới để ngăn ngừa thảm họa tương tự

Thanh Nga - Thiện Tâm