Hải Phòng: Xử lý hơn 220 ngôi mộ không có cốt trong phạm vi ‘siêu’ dự án đường sắt
UBND xã An Khánh (TP Hải Phòng) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, di chuyển hơn 220 ngôi mộ không có cốt nằm trong phạm vi thi công dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.
Ngày 28/10, đại diện UBND xã An Khánh xác nhận, qua kiểm tra, địa phương phát hiện 226 ngôi mộ không có cốt thuộc địa bàn các thôn Kim Châm, Tiến Lập và Minh Khai nằm trong chỉ giới thực hiện dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Các ngôi mộ này được hình thành trước thời điểm 1/7/2025.

Bà Phạm Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: “Khi kiểm tra hiện trạng, chúng tôi nhận thấy nhiều ngôi mộ có kết cấu mới, mạch vữa còn nguyên, không có lối đi vào, thậm chí có những ngôi cùng tên hoặc vô danh nhưng đều không có cốt bên trong”.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã An Khánh phối hợp với Công an xã mời các hộ liên quan lên làm việc, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ không có cốt ra khỏi mặt bằng. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các hộ cam kết không đề nghị bồi thường, hỗ trợ đối với những ngôi mộ này.
Đến nay, phần lớn các ngôi mộ không có cốt đã được phá dỡ, di chuyển, chỉ còn một số ít trường hợp chưa hoàn thành. Chính quyền xã đang tiếp tục đôn đốc, vận động các hộ dân sớm thực hiện để bàn giao mặt bằng phục vụ tiến độ dự án đường sắt.

Bà Phạm Thị Hoa thông tin thêm, nếu không được phát hiện kịp thời, với mức hỗ trợ di chuyển trung bình khoảng 20 triệu đồng/mộ, ngân sách Nhà nước có thể bị thất thoát gần 5 tỷ đồng trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua xã An Khánh.