Hải Phòng: Nhân rộng nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp
Sau 8 năm triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017–2025” của Chính phủ, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại TP Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần khẳng định vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội.
Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hải Phòng, đến nay đã có hơn 605.000 lượt hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hơn 4.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh. Toàn thành phố đã hình thành 21 hợp tác xã, 108 tổ hợp tác và hơn 3.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động nữ.

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được hình thành và nhân rộng như “Phụ nữ với kinh tế xanh”, “Phụ nữ chuyển đổi số”, “Phụ nữ khởi nghiệp từ nông sản bản địa”, “Phụ nữ với thương mại điện tử” – góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Đặc biệt, từ sau hợp nhất, việc triển khai Đề án 939 đã trở thành cầu nối quan trọng, giúp thống nhất phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên toàn địa bàn. Đây cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới kết nối, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ hai địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng, ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035”, thay thế Đề án 939. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc gắn hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh TP Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô, tiềm năng và nguồn lực được mở rộng sau hợp nhất, công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần tiếp tục được nâng tầm – sâu hơn, rộng hơn và bền vững hơn, tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại, đáng sống.