Hải Phòng hướng tới xây dựng “Thành phố âm nhạc”
Sáng 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc: Tiềm năng và cơ hội phát triển”.
TS. Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở VHTTDL thành phố và TS. Phạm Hữu Thư – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ và các trường đại học, tổ chức văn hóa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh: Sau sáp nhập Hải Phòng được biết đến là “Thành phố Cảng anh hùng – Xứ Đông văn hiến”, mang trong mình khí phách hào hùng của vùng đất cửa biển và chiều sâu văn hóa đặc sắc. Âm nhạc Hải Phòng vì thế không chỉ là mạch nguồn cảm xúc, mà còn là thành tố quan trọng góp phần xây dựng bản sắc đô thị sáng tạo trong thời kỳ mới.
Hải Phòng là địa phương có bề dày truyền thống âm nhạc, từ ca trù, chèo, hát văn đến những sáng tác kinh điển của các nhạc sĩ lớn như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Hoàng Quý, Trần Hoàn, Ngô Thụy Miên… Đồng thời, thành phố còn sở hữu lực lượng nghệ sĩ đương đại, không gian sáng tạo phong phú, hệ thống nhà hát, thiết chế văn hóa, lễ hội âm nhạc và cộng đồng công chúng yêu nhạc đông đảo – những nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp âm nhạc.
Phát biểu về đề dẫn nội dung xây dựng thành phố âm nhạc theo tiêu chí của UNESCO, TS. Phạm Hữu Thư - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng chia sẻ, để trở thành một thành phố âm nhạc, một đô thị cần đáp ứng các điều kiện cốt lõi gồm: Có di sản âm nhạc truyền thống; Có hệ sinh thái âm nhạc phát triển; Là nơi tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia và quốc tế; Có chính sách và hạ tầng hỗ trợ phát triển ngành âm nhạc; Có sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân nhất là giới trẻ; Liên kết quốc tế và đối thoại, giao lưu văn hóa.

“Việc định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc” không chỉ là một mục tiêu văn hóa, nghệ thuật đơn thuần, mà là chiến lược phát triển đô thị sáng tạo toàn diện, gắn kết giữa bản sắc, kinh tế, công nghệ và hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch và văn hóa biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á, ngang tầm với các thành phố hàng đầu trong khu vực và thế giới” - TS. Phạm Hữu Thư cho biết thêm.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về 4 nhóm nội dung: Nhận diện bản sắc âm nhạc Hải Phòng; Đánh giá tiềm năng – hạ tầng văn hóa, biểu diễn và đào tạo; phát triển công nghiệp âm nhạc gắn với sáng tạo đô thị; Định hướng hội nhập UNESCO.
Nhiều tham luận nhấn mạnh, Hải Phòng có đủ điều kiện để trở thành trung tâm âm nhạc giàu bản sắc, có sức lan tỏa trong nước và khu vực nếu có chiến lược dài hạn, cơ chế mở và mô hình xã hội hóa phù hợp. Các ý kiến cũng đề xuất thành phố cần phát huy sức mạnh cộng đồng sáng tạo, phát triển không gian biểu diễn công cộng, xây dựng chuỗi sự kiện âm nhạc thường niên mang thương hiệu Hải Phòng, hình thành sản phẩm âm nhạc gắn với du lịch, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực – từ biểu diễn, sáng tác đến quản trị công nghiệp văn hóa.

Theo Đề án “Hải Phòng – Thành phố âm nhạc” đang được xây dựng, thành phố đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Hải Phòng cơ bản tiệm cận các tiêu chí “Thành phố âm nhạc” của UNESCO, tầm nhìn đến 2045 Hải Phòng trở thành Thành phố âm nhạc.