Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hải Phòng: Gần 2.000 trẻ mồ côi được đỡ đầu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Gần 2.000 trẻ mồ côi được đỡ đầu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại Hải Phòng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phát động đang được triển khai hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, Hội LHPN TP Hải Phòng giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng trẻ mồ côi không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội, gần 2.000 trẻ mồ côi đã được nhận đỡ đầu, có thêm điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh sự chăm sóc, yêu thương của các “mẹ đỡ đầu”, các em còn cần sự định hướng, dìu dắt từ những hình mẫu người cha – đại diện cho bản lĩnh, trách nhiệm và nghị lực sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) phối hợp với các doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: PT. 
Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) phối hợp với các doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: PT. 

Từ yêu cầu đó, Hội LHPN thành phố đã chủ động mở rộng mô hình, triển khai chương trình “Cha - Mẹ đỡ đầu”, đồng thời ký kết phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn 2026–2031. Đây là bước phát triển quan trọng, thể hiện sự chung tay của các tổ chức chính trị – xã hội, công đoàn và doanh nghiệp trong chăm lo cho trẻ em mồ côi, đặc biệt là con công nhân lao động trên địa bàn.

Theo chương trình ký kết, trước mắt có 50 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu trong thời gian 5 năm, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng mỗi năm. Không dừng lại ở hỗ trợ tài chính, các em còn được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tham gia đào tạo nghề và tạo điều kiện tiếp cận việc làm phù hợp trong tương lai.

Việc triển khai và mở rộng chương trình “Cha - Mẹ đỡ đầu” không chỉ góp phần cụ thể hóa chủ trương phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để trẻ mồ côi vững bước trên hành trình trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phương Thanh