Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hải Phòng: Gần 1.700 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Gần 1.700 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021–2026), Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tổ chức 159 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 60.000 lượt người tham dự; tổng hợp gần 1.700 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, đạt tỷ lệ trả lời 88,04%.

Ngày 16/11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố; đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương (cũ) qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện khát vọng độc lập, tự do và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua 15 khóa hoạt động, Quốc hội không ngừng đổi mới, hoàn thiện, giữ vai trò trung tâm trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ĐT. 
Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: ĐT. 

Cùng với tiến trình chung đó, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, nay là Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng luôn gắn bó, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội. Các thế hệ đại biểu đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021–2026), Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của thành phố, nhất là trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính Hải Phòng – Hải Dương. Đoàn đã tổ chức 159 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 60.000 lượt người tham dự; tổng hợp gần 1.700 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, đạt tỷ lệ trả lời 88,04%. Hoạt động nghị trường được nâng cao chất lượng với 48 lượt chất vấn trực tiếp, 7 lượt chất vấn trực tuyến và 835 lượt đăng ký phát biểu thảo luận; tham gia góp ý 161 dự án luật, 70 dự thảo nghị quyết và triển khai nhiều hoạt động giám sát chuyên đề.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Tiến Châu thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của thành phố. Theo đó, quy mô kinh tế Hải Phòng đạt khoảng 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước; GRDP tăng trưởng ước đạt 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc và là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Thành phố đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu sau hợp nhất, đồng thời triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm mang tính chiến lược.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PT. 
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PT. 

Định hướng thời gian tới, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt từ 13% trở lên. Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục tập trung tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát và phát huy vai trò cầu nối giữa Trung ương và địa phương, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phương Thanh