Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Hải Phòng: Bệnh viện Kiến An chờ ngày thay “áo mới”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Bệnh viện Kiến An chờ ngày thay “áo mới”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bệnh viện Kiến An là một trong những bệnh viện đa khoa hạng I của TP Hải Phòng. Tuy nhiên hiện nay Bệnh viện đang đứng trước khó khăn khi 50% công trình xuống cấp, không đáp ứng các tiêu chuẩn.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp

Bệnh viện Kiến An hiện có 31 khoa, phòng, trung tâm, gồm 8 phòng chức năng, 22 khoa chuyên môn và 1 trung tâm xét nghiệm. Đơn vị thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: Khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế và phòng chống dịch bệnh.

Khu vực khoa lọc máu, khu nhà cấp cứu - Bệnh viện Kiến An có nhiều phòng xuống cấp, tường loang lổ, ngấm dột. Ảnh: PT. 
Khu vực khoa lọc máu, khu nhà cấp cứu - Bệnh viện Kiến An có nhiều phòng xuống cấp, tường loang lổ, ngấm dột. Ảnh: PT. 

Theo báo cáo, hiện, bệnh viện sử dụng khuôn viên đất trên 23.000 m2, diện tích sàn xây dựng khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân là trên 21.000m2. Diện tích bình quân 30,6 m²/giường bệnh, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia 80–90 m²/giường và chưa đạt mức tối thiểu 50 m²/giường theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện cơ sở vật chất để cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ và an toàn cho bệnh nhân.

Khu vực nhà vệ sinh Khoa Ngoại thần kinh - Lồng ngực xuống cấp, dù có sửa chữa, gắn vá nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. 
Khu vực nhà vệ sinh Khoa Ngoại thần kinh - Lồng ngực xuống cấp, dù có sửa chữa, gắn vá nhưng chỉ mang tính chất tạm thời. 

Bác sĩ Đào Phú Hà, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Kiến An cho biết: “Hiện khoa Cấp cứu sử dụng công trình hiện hữu từ năm 1997, trang thiết bị không đồng bộ. Mỗi ngày khoa tiếp nhận 60–70 bệnh nhân, nhiều ca bệnh rất nặng nhưng cơ sở vật chất hạn chế khiến công tác thăm khám gặp nhiều khó khăn.”

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện cho thấy, ngoài khoa Cấp cứu, nhiều công trình, hạng mục tại các khoa, phòng khác đã xuống cấp như: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, Khoa Dược, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Nhà truyền nhiễm, Khoa Ngoại – Sản – Phẫu thuật gây mê… Tại các khu vực này, tường nhà bong tróc từng mảng, trần thấm dột, nhà vệ sinh cũ hỏng, nhiều phòng làm việc xuất hiện các vết nứt lớn để lộ cốt thép…  Đặc biệt, một số khu vực được xây dựng từ những năm 1961 -1962 đã xuống cấp nghiêm trọng như: Nhà Nội – Tim mạch, Nhà Văn phòng – Tai mũi họng – XQ.

Khu văn phòng xuất hiện vết nứt lớn với mảng tường bong tróc, lộ cốt thép. Ảnh: PT. 
Khu văn phòng xuất hiện vết nứt lớn với mảng tường bong tróc, lộ cốt thép. Ảnh: PT. 

Không chỉ bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng tỏ lo lắng trước thực trạng xuống cấp tại bệnh viện. Ông Phạm Văn Cường (xã Tiên Lãng), người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Truyền nhiễm chia sẻ: “Nhà vệ sinh, phòng bệnh tại khoa đều xuống cấp. Các mảng trần bong tróc có thể rơi xuống giường bệnh nhân nằm bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi mong thành phố sớm đầu tư, nâng cấp bệnh viện để người dân yên tâm khám bệnh.”

Chờ ngày thay “áo mới”

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết: Thực trạng nhiều hạng mục, công trình xuống cấp tại bệnh viện đang khiến nhiều khoa, phòng quá tải cục bộ. Hàng năm, bệnh viện đã tiến hành cải tạo, sửa chữa, dán tường, nhưng cũng chỉ che được phần nào những vết bong tróc, ẩm mốc.

Một số khu vực được xây dựng từ năm 1961-1962 đang được sửa chữa tạm thời. Ảnh: PT. 
Một số khu vực được xây dựng từ năm 1961-1962 đang được sửa chữa tạm thời. Ảnh: PT. 

Nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động của bệnh viện hạng I, Bệnh viện đề xuất nhu cầu vốn khoảng 140,7 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án: Xây mới nhà khu điều trị hồi sức tích cực, cấp cứu, khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, khoa Dược và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Sửa chữa khu nhà Ngoại- Sản – Phẫu thuật gây mê; Sửa chữa khu Nhà khoa Truyền nhiễm (khoa Bệnh nhiệt đới) và sửa chữa cổng chính, tường bao bệnh viện.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Thị Lý, định hướng đến năm 2030, Bệnh viện Kiến An mở rộng quy mô lên 900–1.000 giường bệnh. Với quy mô này, không chỉ các khoa, phòng cần được mở rộng mà hệ thống xử lý nước thải và các công trình phụ trợ cũng phải xây dựng đạt chuẩn.

Theo báo cáo, cơ sở vật chất tại Khoa Dược chưa đáp ứng được yêu cầu của Bệnh viện hạng I thành phố. Ảnh: PT. 
Theo báo cáo, cơ sở vật chất tại Khoa Dược chưa đáp ứng được yêu cầu của Bệnh viện hạng I thành phố. Ảnh: PT. 

Thống kê từ Sở Y tế Hải Phòng, chỉ 35,8% cơ sở hạ tầng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hiện đáp ứng đủ điều kiện phục vụ khám chữa bệnh, còn 64,2% đã xuống cấp, cần sửa chữa, bảo dưỡng hoặc xây mới. Để giải quyết tình trạng này, Sở Y tế đề xuất 15.861 tỷ đồng vốn đầu tư công cho y tế giai đoạn 2026–2030, trong đó 20 dự án trọng điểm ưu tiên với tổng vốn 5.700 tỷ đồng, bao gồm Bệnh viện Kiến An.

Qua kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Kiến An, ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý trong bối cảnh nguồn lực có hạn thì đầu tư công cho ngành Y tế trong giai đoạn tới cần có định hướng ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các nghị quyết của Bộ Chính trị, định hướng thành phố, phù hợp với quy hoạch mạng lưới ngành Y tế. Trong đó, Hải Phòng quan tâm đầu tư một số bệnh viện để đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính ở mức cao hơn, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách.

Phương Thanh