Hà Tĩnh di dời hơn 2.000 người dân khỏi vùng ngập sâu
Mưa lớn nhiều ngày khiến nước dâng cao tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh). Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động dùng ca nô hỗ trợ di dời hơn 2.000 người dân đến nơi tránh trú. Chính quyền tỉnh chỉ đạo bố trí nơi ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm và chăm lo đời sống cho người dân vùng ngập.

Từ rạng sáng 31/10, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực Nam Hà Tĩnh khiến nhiều phường, xã bị ngập sâu trong nước. Tại phường Vũng Áng, nơi được xem là tâm điểm của đợt mưa lũ này, nước lũ dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà ngập hơn một mét, buộc chính quyền địa phương phải triển khai phương án sơ tán dân khẩn cấp.

Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và chính quyền phường Vũng Áng tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ca nô được điều động liên tục để đưa người dân từ 3 thôn: Trường Yên, Trường Phú và Cảnh Trường là những vùng trũng thấp, thường xuyên ngập sâu đến nơi an toàn.

Ông Trần Xuân Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng cho biết, ngay khi nước lũ bắt đầu dâng cao từ khoảng hơn 3h sáng, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn thể cùng nhân dân tham gia di dời.

“Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Phường đã huy động gần chục chiếc ca nô, chia thành các tổ công tác, đến từng hộ dân bị ngập sâu, đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 15 giờ cùng ngày, toàn bộ hơn 2.000 người dân của ba thôn đã được sơ tán đến Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2, điểm tránh trú tập trung của phường”, ông Phượng nói.

Tại điểm tránh trú, lãnh đạo phường Vũng Áng cùng các đoàn thể tổ chức cấp phát lương thực, nước uống, chăn màn, bố trí khu nghỉ tạm cho người dân. Mọi nhu yếu phẩm được cung ứng đầy đủ, không để ai thiếu ăn, thiếu chỗ ở. “Dù thời tiết còn diễn biến phức tạp, nhưng người dân có thể yên tâm vì chính quyền luôn túc trực, hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng túc trực tại các khu dân cư, đề phòng nước dâng trở lại”, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh.

Không chỉ Vũng Áng, tại xã Kỳ Văn, nước lũ trong đêm cũng khiến nhiều thôn xóm bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ di dời người dân, vận chuyển tài sản đến nơi cao ráo. Một số tuyến đường như Đồng - Trung, Tây - Văn bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150–300mm, có nơi trên 400mm; vùng đồng bằng ven biển phía Nam có thể đạt trên 600mm. Mưa lớn khiến các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 2 – 3, sông La lên trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các vùng trũng thấp, sườn dốc, ven biển ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trong buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm hỏi, tặng quà động viên người dân tại phường Vũng Áng. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ, đồng thời yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám sát phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; rà soát các khu dân cư, hồ đập, tuyến đê xung yếu, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra.

Đến cuối giờ chiều 31/10, công tác di dời dân tại phường Vũng Áng cơ bản hoàn tất, người dân tạm ổn định tại các điểm tránh trú. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo lực lượng tại chỗ rà soát, kiểm tra các khu vực nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ, khắc phục sau lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và đời sống cho nhân dân.