Hà Nội ra mắt loạt sản phẩm du lịch OCOP, đẩy mạnh kích cầu năm 2026
Sở Du lịch Hà Nội vừa chính thức giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới, đồng thời công bố các điểm bán sản phẩm OCOP nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, trải nghiệm và mua sắm của du khách khi đến Thủ đô.

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2026, Hà Nội sẽ công bố 4 nhóm sản phẩm du lịch trải nghiệm. Trong đó, tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội – Điểm về nguồn cội” kết nối nhiều điểm đến tiêu biểu ở khu vực ven đô như Bình Đà, Quảng Phú Cầu, Phùng Xá cùng hệ thống làng nghề, di tích đặc sắc. Tuyến du lịch này đưa du khách khám phá các không gian văn hóa, tín ngưỡng, làng nghề và ẩm thực truyền thống, với các điểm nhấn như Đình Nội Bình Đà, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, làng nghề dệt Phùng Xá. Bên cạnh đó, tuyến còn có khả năng kết nối với nhiều điểm đến khác như làng nghề Nón Chuông, chùa Bối Khê, làng cổ Cự Đà, chùa Hương, cùng các làng nghề truyền thống và điểm trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái.
Tiếp đó là tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội” với chủ đề “Tinh hoa làng nghề Việt”. Tuyến này kết nối khu vực phía Nam Hà Nội, đưa du khách tìm hiểu các giá trị văn hóa, nghệ thuật và lịch sử thông qua những làng nghề tiêu biểu như làng Ngâu, làng Phúc Am, làng Cựu. Du khách có cơ hội tham gia các hoạt động thủ công truyền thống, trải nghiệm không gian văn hóa làng, thưởng thức ẩm thực địa phương và tìm hiểu các sản phẩm OCOP, đồng thời kết nối tham quan các làng nghề sơn mài, khảm trai, may comple và các khu du lịch sinh thái trong khu vực.
Sản phẩm thứ ba là hành trình du lịch “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ. Đây là sản phẩm trải nghiệm gắn với hệ thống di sản, di tích, tôn vinh truyền thống hiếu học và nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Hành trình đưa du khách tìm hiểu dấu ấn văn hóa – giáo dục từ Thăng Long xưa, Văn Miếu đến đền Văn Hiến, qua đó làm nổi bật những giá trị cốt lõi của văn hóa, lịch sử và tinh thần hiếu học của dân tộc.
Sản phẩm thứ tư là du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu” tại xã Phúc Thọ. Chương trình hướng tới khai thác giá trị nông thôn mới gắn với cảnh quan làng quê, vườn hoa, cây cảnh, sinh hoạt cộng đồng và các phong tục tập quán truyền thống của xứ Đoài. Tham gia chương trình, du khách được trải nghiệm không gian đồng quê thanh bình, các hoạt động nông nghiệp, lễ hội làng và đời sống văn hóa đặc trưng của vùng nông thôn Hà Nội.
Để triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026, Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh công tác quảng bá, xây dựng tour kết nối các tuyến du lịch mới, đồng thời lồng ghép các điểm OCOP vào chương trình tham quan, mua sắm. Hiện danh sách 35 điểm OCOP đã được gửi tới các đơn vị liên quan để phối hợp triển khai.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo.