Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Già làng - 'cầu nối' giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Già làng - 'cầu nối' giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các già làng, người có uy tín tại các xã biên giới A Lưới (thành phố Huế) đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những năm qua, các xã ở A Lưới (thành phố Huế) luôn đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại địa phương. Trong đó vai trò của các già làng, người có uy tín được thể hiện rõ nét. Đặc biệt, năm 2022, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” đã được thành phố Huế phát động, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản, nhất là vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Từ đó đến nay, phong trào này đã phát huy hiệu quả tốt, đặc biệt là tại vùng cao A Lưới.

Già làng Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: V.D.
Già làng Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: V.D.

Già làng Nguyễn Hoài Nam (78 tuổi, trú tại xã A Lưới 5) là gương điển hình trong việc hướng dẫn, vận động người dân trong xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông luôn được bà con yêu quý, tin tưởng và xem như chỗ dựa vững chắc của dân bản.

Già làng Nam cho biết, nhiều năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã rất cao. Dù đất đai rộng, diện tích rừng lớn nhưng đời sống bà con vẫn gặp nhiều khó khăn. Với suy nghĩ phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho dân làng, già làng Nguyễn Hoài Nam đi từng nhà vận động, tìm hiểu, khuyến khích bà con tận dụng lợi thế tại địa phương để trồng thêm cây dược liệu, chăn nuôi và bảo vệ rừng gắn với sinh kế bền vững. Từ đó, nhiều gia đình mạnh dạn làm theo, có thu nhập ổn định hơn, xây dựng được nhà cửa kiên cố.

Theo già làng Nam, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi đã được ông và các già làng, người có uy tín khác tuyên truyền sâu rộng để bà con nắm bắt kịp thời và thực hiện theo tinh thần, định hướng của Đảng và Nhà nước. Nhiều bà con trên địa bàn đã phát triển tốt mô hình trồng rừng keo, các mô hình chăn nuôi…

“Giờ đây, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Chỉ mong sao con cháu giữ được tinh thần đoàn kết, chăm chỉ làm ăn và gìn giữ những gì tốt đẹp nhất của bản làng mình”, già làng Nguyễn Hoài Nam tâm sự.

Trong khi đó, tại xã A Lưới 1, già làng Hồ Xuân Tích (66 tuổi), người hàng ngày vẫn đi đến từng nhà vận động bà con tham gia các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đồng thời hướng dẫn cách liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình thoát nghèo.

Già làng, người có uy tín ở các xã vùng cao, thành phố Huế như cánh tay nối dài giữa chính quyền và người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Ảnh: N.Q.
Già làng, người có uy tín ở các xã vùng cao, thành phố Huế như cánh tay nối dài giữa chính quyền và người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Ảnh: N.Q.

Theo già làng Hồ Xuân Tích, với mong muốn người dân tự lực vươn lên, bản thân già làng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phải nỗ lực hết mình, phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo thông qua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là phải xóa được nhà tạm.

“An cư mới lạc nghiệp. Nhiều hộ đã tiết kiệm tiền để xây nhà cửa kiên cố, xóa nhà tạm rồi, bà con yên tâm và phấn đấu sản xuất, phát triển kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững”, già làng Hồ Xuân Tích chia sẻ.

Có thể thấy, sau khi được các già làng, người có uy tín động viên, chỉ dẫn đã tạo nên các mô hình sinh kế, thoát nghèo bền vững. Có thể kể đến như  mô hình chăn nuôi của anh Hồ Văn Lưu với 400 con gà thương phẩm, gần 30 con bò thịt và lợn, thu lãi 120 triệu đồng/năm. Chị Hồ Thị Sa với mô hình nuôi hơn 100 con bò sinh sản và trồng hàng chục hecta rừng, thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm... Những mô hình này không chỉ tạo sinh kế, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Bằng uy tín của mình, các già làng đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.Q.
Bằng uy tín của mình, các già làng đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.Q.

Theo ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND A Lưới 1, các già làng, người có uy tín là cầu nối giúp bà con hiểu và tin tưởng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó giúp bà con vươn lên. Xã A Lưới 1 hiện có 19 già làng, các già làng giúp người dân phát triển mô hình chăn nuôi; giúp hộ nghèo trồng rừng kinh tế, ngoài ra còn giáo dục, định hướng cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững, bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, tốn kém. Đến nay, toàn xã đã giảm từ 1.577 hộ nghèo (55,95%) xuống còn 603 hộ nghèo (17,96%).

“Sự tận tụy của các già làng, người có uy tín là nguồn động viên lớn giúp bà con thêm vững vàng, kiên trì phấn đấu phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các già làng không chỉ tuyên truyền chính sách mà còn góp phần động viên, khơi dậy ý thức tự lực tự cường trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó tạo ra động lực giảm nghèo bền vững”, ông Hải cho hay.

Có thể khẳng định rằng, trong hành trình xóa đói, giảm nghèo nơi vùng cao ở thành phố Huế, các già làng, người có uy tín góp phần rất quan trọng. Họ không chỉ là “cây đại thụ” giữa buôn làng, mà còn là “cánh tay nối dài” giữa chính quyền và người dân, giữa chính sách và cuộc sống.

Nguyễn Quốc