Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Gia Lai: Sau thiên tai triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Sau thiên tai triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chiều 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tấn Thành.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tấn Thành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai,  chỉ trong vòng 10 ngày, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép” - bão số 13 đổ bộ trực tiếp và mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử. Trong đó, thiệt hại ước tính do cơn bão số 13 gây ra cho tỉnh Gia Lai hơn 5.900 tỷ đồng.

Trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước,... thuộc tỉnh Gia Lai.

Mưa lũ đã làm chết 3 người, 19.200 hộ có nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu 1-2 m. Hiện vẫn còn khoảng 6.500 hộ vẫn bị ngập, chia cắt. Hơn 7.490 hộ/28.100 khẩu đang còn tiếp tục ở lại nơi sơ tán chưa thể về nơi ở.

Đồng thời, mưa lũ cũng nhiều đập tràn bị cuốn trôi; sạt lở taluy, sụt lún mặt đường. Nhiều tuyến kênh mương, đê, kè bị sạt lở; một số công trình hư hỏng nặng như kè Luật Lễ, các đoạn kè khu Đông và các tuyến kênh nội đồng. Hiện nay nước lũ chưa rút, do đó mức độ thiệt hại thực tế chưa thống kê cụ thể, nhưng ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Đoạn kè Luật Lễ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị nước lũ làm sạt lở đất đá hư hỏng. Ảnh: Tấn Thành.
Đoạn kè Luật Lễ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bị nước lũ làm sạt lở đất đá hư hỏng. Ảnh: Tấn Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, tỉnh Gia Lai vừa trải qua bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại lớn và tạo ra nhiều khó khăn cho địa phương. Để sớm ổn định đời sống người dân, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, đặc biệt là xử lý môi trường nhằm phòng ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tỉnh cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ đã hỗ trợ kinh phí, lương thực và điều động lực lượng giúp địa phương ứng phó và phục hồi sau bão lũ.

Theo ông Thái Đại Ngọc, trong bối cảnh hiện nay, Gia Lai mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, đặc biệt đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ phương tiện và lực lượng đặc chủng để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ý kiến các bộ, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ, với những khó khăn, mất mát của người dân, của địa phương do mưa lũ lịch sử.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho bà con vùng lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Sang.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho bà con vùng lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Sang.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, ghi nhận sự chủ động ứng phó và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, tối qua, dù công tác ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các điểm cầu trong nước để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục cử Phó Thủ tướng vào trực tiếp hiện trường.

Tại cuộc họp tối 20/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Gia Lai 150 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh nhanh chóng sử dụng khoản hỗ trợ, đưa đến đúng địa chỉ, tập trung vào những vấn đề cấp bách, ưu tiên trước mắt.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chí Đại.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các công điện của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men. Cố gắng nhanh nhất khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thời tiết để chủ động có giải pháp phù hợp, tuyệt đối không được chủ quan.

Về lâu dài, tỉnh phải có phương án di dời người dân khỏi khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt; khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Đ.Sang - T.Thành - C.Đại