Gia Lai: Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền tránh bão số 13
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 13, từ chiều 4 đến sáng 5/10, ngư dân tỉnh Gia Lai đã chủ động di dời tàu thuyền vào các khu neo đậu, luồng lạch kín gió trong để tránh trú an toàn.

Sáng 5/11, ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại khu vực luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, bà con ngư dân đang khẩn trương huy động máy cẩu, xe cơ giới đưa tàu thuyền lên cao nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
Những chiếc thuyền thúng gắn động cơ cùng ngư lưới cụ được ngư dân thuê xe cần cẩu di chuyển lên bờ, neo buộc chắc chắn để tránh triều cường và gió giật mạnh.

Ngư dân Nguyễn Minh Nhật, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Sau khi nghe tin bão số 13 rất mạnh sắp đổ bộ vào đất liền, bà con ven biển chủ động ứng phó sớm. Tàu thuyền được cẩu đưa lên bờ tránh va đập, lật chìm khi gió lớn. Giá thuê máy cẩu khoảng 500.000 đồng mỗi thuyền cho 2 lượt cẩu lên, hạ xuống, tuy tốn kém nhưng an toàn là trên hết”.

Đến sáng 5/11, rất nhiều thuyền thúng và tàu nhỏ của ngư dân đã được cẩu lên bờ an toàn tại khu vực cảng Quy Nhơn, ngư dân cũng an tâm hơn khi bão số 13 đang tiến gần đất liền.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Gia
Lai, sáng 5/11, địa phương không có tàu trong vùng
nguy hiểm 24h tới; trong vòng 48 giờ tới sẽ có 83 tàu trong vùng nguy hiểm của
bão số 13 (từ 10,0 - 15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,5-119,5 độ Kinh Đông) thuộc
các xã, phường: Quy Nhơn,

Tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phối hợp cùng các lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ người dân đưa thuyền, thúng lên bờ, neo chằng an toàn, đồng thời giúp 43 hộ neo đơn gia cố nhà cửa, chằng chống trước bão.

Ngư dân Lê Thành Bi (40 tuổi), ở thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu chia sẻ: “Nhờ đoàn thanh niên xã hỗ trợ kịp thời, tôi đã đưa được thuyền lên bờ, neo lại chỗ chắc chắn. Các bạn còn hướng dẫn cặn kẽ cách chuẩn bị, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nên tôi cũng bớt lo thuyền hư hại hay nhà cửa bị ảnh hưởng”.

Anh Nguyễn Xuân Hiển, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cho biết: “Chúng tôi triển khai phương án cụ thể: Trước bão thì giúp dân đưa phương tiện lên chỗ an toàn. Khi bão vào, lực lượng trực tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ dân khi cần thiết. Sau bão, chúng tôi trực tiếp tham gia dọn dẹp, khắc phục sự cố và đưa thuyền trở lại bãi đánh bắt”.