Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Gia Lai: Hiệu quả giám sát trong đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Hiệu quả giám sát trong đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm gần đây, Chương trình MTQG 1719 tại Gia Lai đã góp phần quan trọng giúp người dân phát huy nội lực, nâng cao chất lượng sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với khu vực đồng bằng. Đặc biệt, vai trò của MTTQ trong giám sát và vận động thực hiện chương trình ngày càng được phát huy, đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả bền vững.

Đồng bào DTTS ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã thay đổi tập quán, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả. (Ảnh: G.L)
Đồng bào DTTS ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã thay đổi tập quán, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả. (Ảnh: G.L)

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để mở rộng quy mô đào tạo nghề cho lao động vùng cao, miền núi, đặc biệt là đồng bào DTTS. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hơn 400 lớp đào tạo nghề cho trên 8.500 lao động, với nhiều ngành nghề phù hợp và theo sát nhu cầu thị trường lao động.

Các lớp học không chỉ dạy nghề thuần túy mà còn gắn kết với công tác tư vấn, hỗ trợ vốn, cung cấp phương tiện sản xuất, kỹ thuật, đồng thời giúp tiêu thụ sản phẩm sau đào tạo. Nhờ đó, người dân đã thay đổi tư duy, chuyển từ học nghề mang tính “phong trào” sang học để ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, ổn định thu nhập và hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tại xã Vĩnh Thịnh, nơi có hơn 36% dân số là đồng bào Ba Na, chương trình đào tạo nghề đã đem lại những hiệu quả rõ rệt. Từ năm 2022 đến nay, UBND xã kết hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Vĩnh Thạnh mở 8 lớp đào tạo nghề cho hơn 250 học viên, tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, cho biết trước đây, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do phương thức canh tác lạc hậu; nay sau khi tham gia đào tạo nghề, bà con đã biết áp dụng các kỹ thuật mới như nuôi gà, bò, heo đen theo mô hình kinh tế hộ gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Xã tiếp tục xem đây là giải pháp trọng tâm trong chiến lược giảm nghèo bền vững.

Tương tự, xã Vân Canh cũng chú trọng tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn sát thực tế và nhu cầu lao động địa phương. Từ tháng 8/2025, đã có 3 lớp nghề về chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu bò và điện dân dụng tổ chức cho 75 học viên. Chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm nghề nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thời gian thực hành, đồng thời liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm tạo việc làm ổn định cho người dân.

Theo ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, hiệu quả đào tạo nghề không chỉ nằm ở việc truyền đạt kỹ năng nghề mà còn là tạo động lực, mở cánh cửa khởi nghiệp, giúp bà con vùng cao hòa nhập thị trường lao động hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để phát huy hơn nữa hiệu quả chương trình, công tác giám sát và vận động của MTTQ Việt Nam các cấp tại Gia Lai được đánh giá là nhân tố then chốt.

Mặt trận đã phối hợp cùng các ngành, địa phương rà soát sát nhu cầu nghề nghiệp, quá trình tổ chức đào tạo và ứng dụng kết quả sau đào tạo. Qua các buổi giám sát, các ý kiến từ thực tiễn được phản ánh kịp thời nhằm điều chỉnh, hoàn thiện phương thức, nội dung đào tạo, cũng như tăng cường các chương trình hỗ trợ liên quan đến tiếp cận vốn, tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm. Điều này tạo nên sự đồng thuận cộng đồng, thúc đẩy người dân DTTS chủ động tham gia quá trình đào tạo và phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Mặt trận còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ về vai trò của đào tạo nghề, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. Qua đó, góp phần xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS vùng cao Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai là minh chứng thành công điển hình trong việc huy động hiệu quả nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia để cải thiện năng lực lao động đồng bào DTTS, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi bền vững. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò giám sát của MTTQ, sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc để chương trình phát huy hiệu quả sâu rộng hơn trong các năm tới.

Quỳnh Anh