Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Đưa thông tin giảm nghèo đến gần dân hơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa thông tin giảm nghèo đến gần dân hơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo góp phần giúp người nghèo tiếp cận các hình thức hỗ trợ, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, xã Nghĩa Hành đã duy trì tuyên truyền giảm nghèo thông tin qua các hình thức cổ động trực quan trên các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu. Đặc biệt, các trang mạng xã hội của địa phương thường xuyên cập nhật thông tin, quy định pháp luật và các chính sách, chế độ người dân được thụ hưởng; biểu dương kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các mô hình làm ăn hiệu quả để nhân rộng trong cộng đồng.

Bà Trung Huỳnh Thị Thông, Bí thư Chi bộ thôn Phú Vinh (xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết, các nhóm Zalo của mỗi thôn đã trở thành kênh thông tin hữu ích, nhanh chóng của cán bộ và người dân trong công tác tuyên truyền thông tin, các phong trào, hoạt động của địa phương.

Người dân xã Nghĩa Hành phát triển chăn nuôi tạo thu nhập cho gia đình. Ảnh: nghiahanh.quangngai.gov
Người dân xã Nghĩa Hành phát triển chăn nuôi tạo thu nhập cho gia đình. Ảnh: nghiahanh.quangngai.gov

Ngoài ra việc giảm nghèo thông tin còn được lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể và thôn; phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề đến người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Thông tin được phổ biến trên môi trường số đã góp phần giúp nhiều hộ tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi một cách nhanh chóng, lựa chọn mô hình phù hợp, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ đó mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.

Còn tại thôn Phú Vinh Trung (xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Trưởng thôn Nguyễn Hữu Tình chia sẻ: “Chúng tôi tuyên truyền cho bà con nắm bắt và hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng, tạo nên dòng chảy thông tin thông suốt. Giúp người dân nắm bắt chính sách kịp thời và chủ động hơn".

Hệ thống loa truyền thanh được đầu tư rộng khắp các thôn và phát sóng hằng ngày với các khung giờ cố định vào buổi sáng và chiều tối; riêng vào những dịp có sự kiện quan trọng sẽ tăng cường thêm thời gian thông tin, tuyên truyền vào các khung giờ khác trong ngày.

Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xã Nghĩa Hành tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn làm công tác giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giảm nghèo.

Địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về giảm nghèo; tăng cường các tin, bài, phóng sự phản ánh tình hình thực hiện giảm nghèo trên các lĩnh vực, những kinh nghiệm trong sản xuất; biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Bà Vũ Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho hay, khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ và thấy những mô hình thành công ngay tại địa phương, họ mạnh dạn thay đổi tư duy, có động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo bền vững của xã.

“Trong công tác giảm nghèo, quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Cách làm của địa phương là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để hỗ trợ đúng, trúng, phù hợp, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững", bà Loan nhấn mạnh.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền thông theo hướng đến gần hơn với từng hộ dân. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ để chuyển tải thông điệp một cách hiệu quả, lan tỏa các mô hình giảm nghèo thành công để bà con học hỏi và làm theo.

Anh Thư