Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua An Giang vẫn còn vướng mặt bằng
Mặt bằng chưa được bàn giao dứt điểm và thiếu hụt nguồn vật liệu đắp nền đang ảnh hưởng đến tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dài gần 52 km với tổng mức đầu tư trên 3.900 tỷ đồng. Dù được khởi công từ tháng 3/2024 và có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 nhưng đến nay dự án mới đạt hơn 51% khối lượng thi công, chậm khoảng 5% so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm chủ yếu là chậm bàn giao mặt bằng và thiếu hụt nguồn vật liệu đắp nền.

“Dự án thiếu khoảng 1,1 triệu m3 cát. Để giải quyết vấn đề này, tháng 9/2025, Bộ Xây dựng có các văn bản đề nghị tỉnh Đồng Tháp cho phép thay đổi phương án khai thác để tăng công suất khai thác mỏ Hòa Hưng 1 đảm bảo cung ứng đủ cho dự án. Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép thay đổi phương án khai thác để tăng công suất khai thác. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị tỉnh Vĩnh Long thực hiện các thủ tục cần thiết theo cơ chế chính sách đặc thù để điều chuyển linh hoạt khối lượng tại mỏ cát sông Tiền, xã Tân Phú và mỏ ST.13 để cung ứng cát cho dự án khoảng 400.000 m3. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đồng thuận về chủ trương để sớm có Bản xác nhận cho phép các Nhà thầu khai thác cấp cho Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận," Đại diện Văn phòng điều hành dự án đường Hồ Chí Minh tại Dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận cho biết.
Bên cạnh việc thiếu hụt về nguồn cát, dự án vẫn còn thiếu khoảng 0,162 triệu m3 đá các loại chưa xác định được nguồn cung ứng. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 10548/BXD-KTQL XD ngày 25/9/2025 gửi UBND tỉnh An Giang đề nghị hỗ trợ bổ sung thêm nguồn vật liệu đá còn thiếu phân bổ cho cho Dự án.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án chưa được địa phương thực hiện dứt điểm. Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng đã có Công điện số 59/CĐ-BXD ngày 12/9/2025 gửi Tỉnh ủy, HĐNĐ, Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo.
Ngày 7/10, Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã chủ trì làm việc với các sở, ban ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, các xã Châu Thành, Gò Quao, Vĩnh Phong và Vĩnh Tuy, các đơn vị liên quan và quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2025.
Theo ghi nhận, tuy các sở, ban ngành, các địa phương đã tích cực vào cuộc nhưng đến nay chỉ mới chỉ bàn giao thêm được khoảng 0,42km. Hiện vẫn còn 1,69km chưa được bàn giao. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện dứt điểm. Nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành Dự án theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Đối với phạm vi thuộc địa phận xã Châu Thành: Hoàn thành công tác bảo vệ thi công đối với 345m còn lại trong háng 10/2025.
Đối với phạm vi thuộc địa phận xã Gò Quao: Hoàn thành các thủ tục để tổ chức công tác cưỡng chế đối với 1 hộ dân, bàn giao khoảng 100m còn lại và hoàn thành di dời đường điện trung thế phạm vi trụ T4, T5 cầu Kênh Mương Lộ trước ngày 05/11/2025.
Đối với phạm vi thuộc địa phận xã Vĩnh Phong: Hoàn thành các thủ tục, bàn giao mặt bằng đối với phạm vi còn vướng tại nút giao QL63 theo đúng kế hoạch dự kiến của xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang (trong tháng 10/2025). Hoàn thành công tác vận động, chi trả và bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế để bàn giao toàn bộ 207m còn lại (phạm vi cầu Cạnh Đền và đường đầu cầu, nút giao ĐT12), trước ngày 15/11/2025.
Đối với phạm vi thuộc địa phận xã Vĩnh Tuy: Hoàn thành công tác vận động, chi trả và cưỡng chế để bàn giao toàn bộ 881m còn lại, trước ngày 15/11/2025.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công hoàn thành đối với 2 khu tái định cư thuộc địa phận các xã Vĩnh Phong và Vĩnh Tuy, sớm bàn giao cho các hộ dân.