Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đổi thay ở vùng cao Bình Điền

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đổi thay ở vùng cao Bình Điền

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ một vùng đất cằn cỗi, xã Bình Điền (thành phố Huế) nay đã đổi thay, đời sống của người dân ngày một nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã Bình Điền (thành phố Huế) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành với diện tích 266,84 km2, dân số khoảng 15 nghìn người. Toàn xã có 22 thôn, trong đó có 6 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Vùng cao xã Bình Điền ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.D.
Vùng cao xã Bình Điền ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.D.

Thôn 1 là một trong những thôn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của xã Bình Điền, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để người dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi đây.

Ông Hồ Văn Giờ (trú tại thôn 1, xã Bình Điền) là một trong những hộ dân tiêu biểu về làm kinh tế giỏi tại địa phương với mô hình chăn nuôi lợn rừng, bò, dê đem lại thu nhập cao.

Ông Giờ cho biết, trước đây gia đình cũng thuộc diện khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi lợn rừng và ngày càng phát triển. Sau đó ông mua thêm bò, dê để mở rộng mô hình phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã Bình Điền thăm mô hình chăn nuôi lợn, bò dê của hộ gia đình ông Hồ Văn Giờ. Ảnh: B.Đ.
Lãnh đạo xã Bình Điền thăm mô hình chăn nuôi lợn, bò dê của hộ gia đình ông Hồ Văn Giờ. Ảnh: B.Đ.

Tương tự, ông Lê Cư (trú tại thôn Bình Sơn, xã Bình Điền) cho biết, nhận thấy xu thế nông nghiệp hiện nay hướng đến các mô hình sạch, an toàn, ông cùng với người thân mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ ngân hàng để khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi heo rừng lai. 

Với diện tích khoảng 1.200 m2, ông đầu tư xây dựng chuồng trại bán tự nhiên, kết hợp trồng cây ăn quả xung quanh để tạo bóng mát, môi trường gần gũi với tập tính sinh trưởng của heo.

Ông Cư cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh trên đàn vật nuôi do Trạm Khuyến nông thị xã Hương Trà (cũ) tổ chức. Nhờ chịu khó học hỏi và biết tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như rau rừng, chuối, sắn, bắp, măng đàn heo phát triển tốt, ít bệnh tật, thịt săn chắc, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Mô hình chăn nuôi heo giúp nhiều gia đình ở xã Bình Điền vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.D.
Mô hình chăn nuôi heo giúp nhiều gia đình ở xã Bình Điền vươn lên thoát nghèo. Ảnh: V.D.

Đến nay, mô hình chăn nuôi phát triển ổn định, với 7 heo nái sinh sản, 2 heo đực giống và hơn 40 heo con, heo thịt. Bên cạnh chăn nuôi, gia đình còn trồng thêm cây ăn quả, rau sạch để phục vụ đời sống và tận dụng phân chuồng làm phân bón hữu cơ, hình thành vòng tuần hoàn nông nghiệp khép kín. Theo ông Cư, trung bình mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng, giúp gia đình thoát nghèo, có của ăn của để.

“Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn chăn nuôi giúp chúng tôi phát triển mô hình hiệu quả. Trong thời gian tới, gia đình dự định mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư chuồng trại, phối hợp tiêu thụ sản phẩm theo hướng hợp đồng hoặc liên kết với các nhà hàng, khu du lịch trong vùng để tăng tính bền vững”, ông Cư nói.

Một số người dân ở vùng cao Bình Điền tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có,  đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: V.D.
Một số người dân ở vùng cao Bình Điền tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có,  đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ảnh: V.D.

Theo UBND xã Bình Điền thời gian qua, với sự tập trung chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, sự cố gắng nỗ lực bà con nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, 5 năm qua, công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo từ 4,47% (năm 2020) đến nay giảm còn khoảng 1,13%. Để đạt được điều này, xã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về nông nghiệp cho bà con nông dân, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. 

Bên cạnh đó, từ sự vận động, tuyên truyền của chính quyền các cấp, người dân được hướng dẫn trồng rừng kinh tế, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bền vững. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn, đầu tư mô hình kinh tế tổng hợp, từ đó từng bước thoát nghèo, góp phần làm cho Bình Điền ngày càng khởi sắc.

Ông Trần Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho biết, thời gian tới, để tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và phát huy tốt những tiềm năng lợi thế của địa phương, xã đã đề ra những định hướng lớn, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực để thực hiện quy hoạch phát triển dịch vụ nhất là vùng trung tâm. Mặt khác, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông.

Địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ du lịch. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị khoảng 140 ha. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”, ông Anh nhấn mạnh.

Nguyễn Quốc