Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn trước ngày trùng tu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn trước ngày trùng tu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sau khi trùng tu và đưa vào sử dụng, di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn sẽ trở thành điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách khi đến Huế nói chung, và tham quan về Bảo tàng Khoa bảng nói riêng.

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn tọa lạc tại đường 23 Tháng 8, phường Phú Xuân, TP Huế. Ảnh: N.Q.
Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn tọa lạc tại đường 23 Tháng 8, phường Phú Xuân, TP Huế. Ảnh: N.Q.
Video: Hiện trạng di tích Quốc Tử Giám trước thời điểm trùng tu.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau khi thống nhất đất nước, vua Gia Long đã quyết định xây dựng kinh đô tại Huế. Tháng 8 năm 1803, một trường học mang tính quốc gia đã được thành lập tại đây với tên gọi là Đốc Học Đường (hay Quốc Học Đường), địa chỉ tại đường Văn Thánh nay là Văn Võ Miếu. Ảnh: N.Q.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sau khi thống nhất đất nước, vua Gia Long đã quyết định xây dựng kinh đô tại Huế. Tháng 8 năm 1803, một trường học mang tính quốc gia đã được thành lập tại đây với tên gọi là Đốc Học Đường (hay Quốc Học Đường), địa chỉ tại đường Văn Thánh nay là Văn Võ Miếu. Ảnh: N.Q.
Tuy nhiên, vì trường ở hơi xa kinh thành, đến năm 1908, triều đình cho dời về gần bên trái Đại Nội như hiện nay. Ảnh: N.Q.
Tuy nhiên, vì trường ở hơi xa kinh thành, đến năm 1908, triều đình cho dời về gần bên trái Đại Nội như hiện nay. Ảnh: N.Q.
Trong nhiều năm một phần của di tích Quốc Tử Giám được Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế (nay là Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế) sử dụng làm trụ sở và  nơi trưng bày, lưu giữ khoảng 32.000 hiện vật. Ảnh: N.Q.
Trong nhiều năm một phần của di tích Quốc Tử Giám được Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế (nay là Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế) sử dụng làm trụ sở và nơi trưng bày, lưu giữ khoảng 32.000 hiện vật. Ảnh: N.Q.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Quốc Tử Giám là một trong những di tích đặc biệt quý hiếm của Huế và của cả Việt Nam hiện nay, bởi đây là trường Đại học duy nhất trong thời phong kiến còn tồn tại ở nước ta. Về mặt lịch sử, Quốc Tử Giám là đại diện phản ánh diện mạo của một trường đại học thời phong kiến, đồng thời minh chứng cho tư tưởng coi trọng học hành của triều Nguyễn nói riêng và các triều đại Việt Nam nói chung. Ảnh: N.Q.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Quốc Tử Giám là một trong những di tích đặc biệt quý hiếm của Huế và của cả Việt Nam hiện nay, bởi đây là trường Đại học duy nhất trong thời phong kiến còn tồn tại ở nước ta. Về mặt lịch sử, Quốc Tử Giám là đại diện phản ánh diện mạo của một trường đại học thời phong kiến, đồng thời minh chứng cho tư tưởng coi trọng học hành của triều Nguyễn nói riêng và các triều đại Việt Nam nói chung. Ảnh: N.Q.
Sau nhiều năm tồn tại, hiện di tích này xuất hiện tình trạng xuống cấp. Đặc biệt, năm 2022, tại dãy trưng bày hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy làm sập khoảng 1/4 mái nhà của dãy trưng bày. Ảnh: N.Q.
Sau nhiều năm tồn tại, hiện di tích này xuất hiện tình trạng xuống cấp. Đặc biệt, năm 2022, tại dãy trưng bày hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy làm sập khoảng 1/4 mái nhà của dãy trưng bày. Ảnh: N.Q.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận lại di tích từ Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng để đưa ra phương án bảo quản, tu bổ. Ngày 5/9, dự án được UBND TP Huế phê duyệt đầu tư, với thời gian dự kiến khởi công vào quý IV/2025, với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng. Ảnh: N.Q.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi tiếp nhận lại di tích từ Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng để đưa ra phương án bảo quản, tu bổ. Ngày 5/9, dự án được UBND TP Huế phê duyệt đầu tư, với thời gian dự kiến khởi công vào quý IV/2025, với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng. Ảnh: N.Q.
Mục tiêu của dự án bảo tồn và tôn tạo thích nghi tổng thể di tích Quốc Tử Giám trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục của địa phương cho các thế hệ. Đây là một địa điểm có nhiều giá trị nổi bật, tạo cơ sở vật chất (di sản vật thể) để tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp (khuyến học, tri ân, vinh danh,…). Tăng sức hấp dẫn của tuyến du lịch Hoàng Thành - Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế - Quốc Tử Giám, thu hút khách tham quan. Ảnh: N.Q.
Mục tiêu của dự án bảo tồn và tôn tạo thích nghi tổng thể di tích Quốc Tử Giám trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục của địa phương cho các thế hệ. Đây là một địa điểm có nhiều giá trị nổi bật, tạo cơ sở vật chất (di sản vật thể) để tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp (khuyến học, tri ân, vinh danh,…). Tăng sức hấp dẫn của tuyến du lịch Hoàng Thành - Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế - Quốc Tử Giám, thu hút khách tham quan. Ảnh: N.Q.
Việc bảo tồn và tôn tạo thích nghi tổng thể di tích nhằm đưa công trình trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục của địa phương cho các thế hệ. Đồng thời, phát huy tốt giá trị của một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của Huế. Ảnh: N.Q.
Việc bảo tồn và tôn tạo thích nghi tổng thể di tích nhằm đưa công trình trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục của địa phương cho các thế hệ. Đồng thời, phát huy tốt giá trị của một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của Huế. Ảnh: N.Q.
Ông Hoàng Việt Trung cho biết, sau khi trùng tu và đưa vào sử dụng, di tích Quốc Tử Giám và Điện Long An sẽ thành một khối thống nhất, góp phần hoàn thiện tổng thể Di tích Cố Đô Huế. Nơi đây sẽ trở thành điểm tổ chức các buổi lễ trao bằng, nhận giải thưởng, hội thảo khoa học, trao học bổng, khen thưởng... Là nơi phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa như lễ hội sách, lễ hội sáng tác thơ văn, điêu khắc, hội họa. Đồng thời là điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách khi đến Huế nói chung và tham quan về Bảo tàng Khoa bảng nói riêng. Ảnh: N.Q.
Ông Hoàng Việt Trung cho biết, sau khi trùng tu và đưa vào sử dụng, di tích Quốc Tử Giám và Điện Long An sẽ thành một khối thống nhất, góp phần hoàn thiện tổng thể Di tích Cố Đô Huế. Nơi đây sẽ trở thành điểm tổ chức các buổi lễ trao bằng, nhận giải thưởng, hội thảo khoa học, trao học bổng, khen thưởng... Là nơi phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hóa như lễ hội sách, lễ hội sáng tác thơ văn, điêu khắc, hội họa. Đồng thời là điểm đến tham quan hấp dẫn cho du khách khi đến Huế nói chung và tham quan về Bảo tàng Khoa bảng nói riêng. Ảnh: N.Q.

Nguyễn Quốc