Đề xuất xây dựng Tượng đài Bác Hồ gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải
Xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) đề xuất xây dựng "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải” trên địa bàn xã.
Theo đề xuất của UBND xã Việt Tiến, vị trí xây dựng nằm trong khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính xã, gần Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là khu vực được đánh giá có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, bảo đảm tính trang nghiêm, đồng thời thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa quy mô của địa phương và khu vực.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết, việc lựa chọn vị trí xây dựng tượng đài đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tổng thể quy hoạch phát triển không gian trung tâm xã. Khu đất đề xuất có diện tích tương đối tập trung, nằm trong tổng thể quy hoạch Trung tâm hành chính, thuận lợi cho việc tổ chức kiến trúc, cảnh quan đồng bộ, hài hòa giữa không gian tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng.
Theo định hướng ban đầu, công trình sẽ bao gồm phần tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường trung tâm, hệ thống cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục truyền thống cho nhân dân và các thế hệ trẻ. Tổng mức đầu tư của dự án hiện đang được nghiên cứu, tính toán theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật của một công trình văn hóa - lịch sử có giá trị lâu dài.
Đại thủy nông Bắc Hưng Hải là công trình thủy lợi quy mô lớn, được khởi công năm 1958, với hệ thống kênh mương dài trên 232 km, trải dài qua địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương (cũ). Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tưới, tiêu, thoát úng cho vùng sản xuất rộng gần 215.000 ha, nằm trong tứ giác sông Hồng - sông Đuống - sông Thái Bình - sông Luộc. Đây là công trình trị thủy đầu tiên của miền Bắc, giữ vai trò nền tảng đối với phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Công trình hoàn thành và đi vào vận hành từ ngày 1/5/1959. Hệ thống công trình bảo đảm cung cấp nước tưới ổn định cho hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu, đồng thời nâng cao năng lực tiêu úng cho gần 20.000 ha lưu vực. Việc chủ động nguồn nước đã tạo ra bước ngoặt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên và các địa phương trong vùng, giúp mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất, từng bước chấm dứt tình trạng mất mùa kéo dài.
Không chỉ làm tăng diện tích, năng suất và sản lượng lúa, công trình còn góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng. Hưng Yên nhiều năm liền trở thành địa phương tiêu biểu trong phong trào làm thủy lợi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng cờ “Làm thủy lợi khá nhất”.
Theo ông Đoàn, xã Việt Tiến nằm ở trung tâm lưu vực Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, nơi hệ thống các tuyến kênh, sông nhánh quan trọng như sông Điện Biên, sông Kim Ngưu, sông Nghĩa Trụ đi qua, tạo nên vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt đối với cây lúa và các loại lương thực thiết yếu. Trong nhiều thập kỷ, địa phương này chịu tác động trực tiếp, thường xuyên và lâu dài của công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải, gắn chặt sự phát triển kinh tế - xã hội với dòng nước thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
Không chỉ là địa bàn thụ hưởng và phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi lịch sử, xã Việt Tiến còn mang trong mình những giá trị văn hóa - lịch sử đặc biệt. Thôn Vân Nội, thuộc xã Việt Tiến, chính là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ mạch nguồn quê ngoại giàu truyền thống lao động và nghĩa tình ấy, những phẩm chất cao đẹp như tinh thần cần cù, lòng yêu thương con người, sự gắn bó sâu sắc với nông dân và nông thôn đã sớm hình thành, góp phần bồi đắp nên tư tưởng vì dân của Người.
Cuối năm 2005, Nhà thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - được xây dựng trên nền đất đình làng cũ của thôn Vân Nội. Công trình không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian văn hóa lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng họ Hoàng - một dòng họ có truyền thống hiếu học, yêu nước và nhiều đóng góp cho dân tộc. Đây là địa chỉ có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm quê hương, cội nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Từ những giá trị lịch sử, văn hóa và thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Tiến đã thống nhất chủ trương đề xuất xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn xã. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Ngày 31/12/2025, trên cơ sở khảo sát thực tế và làm việc giữa Bộ Công an, các cơ quan của tỉnh và UBND xã Việt Tiến đã thống nhất cao về dự án tượng đài Bác Hồ đặt tại xã Việt Tiến (vị trí tại các thôn Vân Nội, Vân Ngoại của xã Hồng Tiến trước đây). Ngày 6/1/2026, UBND xã Việt Tiến đã báo cáo, đề xuất lựa chọn địa điểm xây dựng “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải”. Ngày 13/1/2026, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất của địa phương.


