Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Để nhân dân làm chủ bằng những mục tiêu đo đếm được

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để nhân dân làm chủ bằng những mục tiêu đo đếm được

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Để nhân dân làm chủ bằng những mục tiêu đo đếm được
TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt

Trong bối cảnh yêu cầu phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng cao gắn với chuyển đổi số quốc gia, TS Ngô Sách Thực – nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò “nòng cốt” của MTTQ Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Ông Thực cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, tham gia sâu vào hoạch định, thực thi chính sách, tăng cường giám sát, phản biện xã hội ngay từ cơ sở.

Theo TS Ngô Sách Thực, MTTQ Việt Nam giữ vai trò “nòng cốt” trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở; bảo đảm để nhân dân thực hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Với quan điểm nhân dân là trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam đã và đang phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò ấy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để đạt được mục tiêu có thể đo đếm được, cảm nhận được” - TS Ngô Sách Thực nêu vấn đề.

Ông Thực cho rằng, với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân là trọng tâm. Theo đó, Mặt trận cần chủ động phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm các chủ trương ban hành sát thực tiễn, khả thi và thực sự vì lợi ích của nhân dân.

Đồng thời cần tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp, hoàn thiện dân chủ đại diện và phát huy vai trò của các thiết chế dân chủ trong xã hội. Trong đó quan tâm tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể và người dân ở cơ sở, đặc biệt liên quan đến giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Theo ông Thực, trong bối cảnh mới hiện nay, Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nghiên cứu xây dựng và phát triển các nền tảng số về tiếp nhận và phản ánh ý kiến, kiến nghị giám sát do MTTQ Việt Nam quản lý; tích hợp dữ liệu từ tổ dân phố, các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên… để tổng hợp nhanh ý kiến cộng đồng. Đồng thời ứng dụng chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh để phục vụ cho công tác này.

“Mặt trận cần tiếp tục đồng hành, giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng qua bình dân học vụ số, qua đó giúp cho Mặt trận và các đoàn thể thấy rõ vướng mắc, bất cập để đề nghị kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng. Đây cũng là đổi mới nhận thức về giám sát nhân dân, giám sát ngay trong quá trình tổ chức thực hiện, không phải đợi thực hiện xong mới giám sát” - TS Ngô Sách Thực đề xuất.

Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Việc đẩy mạnh giám sát trong suốt quá trình tổ chức thực hiện chính sách, gắn với triển khai “bình dân học vụ số”, sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ được khẳng định về mặt nguyên tắc mà còn được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, đo lường được và người dân có thể cảm nhận rõ ràng trong đời sống hàng ngày.

Trung Quân