Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2026 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chi đoàn Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học đã chủ trì, phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu chuyên đề về thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa hoạt động “Sáng tạo trẻ – Đổi mới phương thức hoạt động”, gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ tuyên truyền, tham mưu, đề xuất giải pháp thiết thực cho công tác thanh niên trong giai đoạn mới.
Theo Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn Cơ quan xác định rõ yêu cầu các hoạt động phải thiết thực, có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể; trong đó giao Chi đoàn Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học chủ trì triển khai từ 1 đến 3 bài nghiên cứu về khởi nghiệp cho thanh niên để đăng tải, phối hợp với Chi đoàn Ban Tuyên giáo và Chi đoàn Báo Đại Đoàn Kết trong công tác truyền thông.
Trên tinh thần đó, Chi đoàn đã tích cực nghiên cứu, biên tập và hoàn thiện các bài viết, qua đó góp phần làm phong phú nội dung Tháng Thanh niên bằng sản phẩm trí tuệ, có giá trị lý luận và thực tiễn.

Các bài viết tập trung vào nhóm vấn đề đang được quan tâm hiện nay là khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nghề và hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên phát triển bền vững. Trong đó, bài viết “Xu hướng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên hiện nay” đi sâu phân tích bức tranh chung về lựa chọn nghề nghiệp, xu hướng việc làm và tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam hiện nay.
Từ kết quả khảo sát 800 thanh niên tại Bắc Ninh, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh, bài viết cho thấy tỷ lệ thanh niên có ý định khởi nghiệp khá cao; đồng thời phản ánh rõ những khó khăn lớn như thiếu vốn đầu tư, hạn chế trong quảng bá dự án, thiếu kinh nghiệm, áp lực thời gian và rào cản từ gia đình, xã hội.
Bài viết cũng chỉ ra tác động ngày càng rõ nét của chuyển đổi số đối với cơ hội việc làm, qua đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng của thanh niên trong bối cảnh mới.
Cùng với đó, “Đào tạo nghề cho thanh niên: Gỡ nút thắt để từ ‘học nghề’ đến ‘lập nghiệp’”, tập trung làm rõ vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong kết nối thanh niên với thị trường lao động. Nội dung bài viết không chỉ phân tích thực trạng lao động trẻ, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên, mà còn chỉ ra khoảng cách giữa chính sách đào tạo nghề với cơ hội việc làm thực chất.
Từ góc nhìn chính sách, bài viết nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đào tạo theo cung” sang “đào tạo theo nhu cầu kỹ năng của nền kinh tế”, tăng cường phân luồng, liên thông, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời đề cao vai trò của tổ chức Đoàn, Công đoàn và các thiết chế xã hội trong hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc, tự tạo việc làm và lập nghiệp lâu dài.
Ở góc độ nhận diện rào cản, bài viết “Khởi nghiệp thanh niên: Điểm nghẽn từ năng lực đến hệ sinh thái” đã phân tích khá toàn diện những “điểm nghẽn” trên hành trình khởi nghiệp của thanh niên. Từ dữ liệu khảo sát và phân tích lý luận, bài viết chỉ ra các rào cản nổi bật gồm: thiếu vốn đầu tư, hạn chế trong quảng bá và phát triển thị trường, áp lực từ gia đình và xã hội, thiếu kiến thức và kinh nghiệm, yếu trong quản lý tài chính, cùng với những bất cập của môi trường thể chế và hệ sinh thái khởi nghiệp.
Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất nhiều giải pháp như hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển các công cụ tài chính phù hợp, mở rộng hoạt động ươm tạo, cố vấn, kết nối đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tích cực hơn đối với khởi nghiệp thanh niên.

Bên cạnh các bài nghiên cứu mang tính khái quát, nhóm tác giả còn lựa chọn cách tiếp cận thực tiễn thông qua bài viết “Từ bông gạo rừng đến giấc ngủ êm: Hành trình khởi nghiệp của cô giáo trẻ nơi rẻo cao”. Bài viết giới thiệu mô hình “Sản xuất đệm bông gạo truyền thống” của chị Bùi Lê Lệ Quyên, giáo viên tại Sơn La, cùng hai học sinh trong trường.
Từ chất liệu đời sống và bản sắc văn hóa địa phương, dự án đã tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời bước đầu tạo việc làm cho phụ nữ và thanh niên địa phương, góp phần giữ gìn nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Câu chuyện là minh chứng sinh động cho thấy khởi nghiệp không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn có thể gắn với bảo tồn văn hóa, phát huy tài nguyên bản địa và lan tỏa khát vọng vươn lên của thanh niên vùng cao.
Việc triển khai đồng thời 4 bài viết với cả chiều rộng nghiên cứu và chiều sâu thực tiễn cho thấy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Chi đoàn Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học trong hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026.
Các bài viết không chỉ góp phần cung cấp luận cứ, dữ liệu và góc nhìn đa chiều về thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, mà còn thể hiện rõ tinh thần gắn hoạt động Đoàn với chuyên môn, phát huy thế mạnh nghiên cứu để phục vụ công tác tuyên truyền, tham mưu và đề xuất chính sách.
Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm lan tỏa hình ảnh đoàn viên, thanh niên Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xung kích trong nghiên cứu khoa học và đồng hành cùng thanh niên cả nước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn gắn với công tác Đoàn, tăng cường truyền thông, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo và đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng môi trường hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.