Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính sách giải quyết việc làm cho lao động là đồng bào miền núi được quan tâm, đẩy mạnh, đặc biệt là công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi và của thành phố Huế.

Hiện nay, công tác hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước và ngoài nước được các cấp, ngành trên địa bàn thành phố Huế quan tâm triển khai thực hiện, trong đó chú trọng đến nhóm lao động là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo, đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đ.H.
Hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo, đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đ.H.

Năm 2025, để triển khai nội dung "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững", Sở Nội vụ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu về cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giải quyết việc làm; đã trình UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình việc làm, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên toàn thành phố và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS thông qua việc triển khai các chương trình giải quyết việc làm của thành phố, các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Ngoài ra, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để người lao động được vay vốn và tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi đối với lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, DTTS đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giảm gánh nặng chi phí, góp phần khuyến khích người lao động tham gia thị trường lao động ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, chính sách giải quyết việc làm cho lao động là đồng bào miền núi được quan tâm, đẩy mạnh, đặc biệt là công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào miền núi và của thành phố.

Trong năm 2025, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho trên 18.200 người lao động. Ảnh: Đ.H.
Trong năm 2025, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho trên 18.200 người lao động. Ảnh: Đ.H.

“Kết quả, trong năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 18.200 người lao động, đạt 103,42% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 2.516 người, đạt 119,81% so với kế hoạch năm 2025, trong đó có khoảng 115 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”- ông Mạnh thông tin.

Theo Sở Nội vụ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu (không hoàn lại) cho 561 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tổng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng (trong đó có 47 trường hợp thuộc đồng bào DTTS, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 415 triệu đồng).

Bên cạnh đó, triển khai công tác kết nối thông tin Cung - Cầu lao động, tổ chức Ngày hội việc làm, các phiên giao dịch việc làm định kỳ, qua đó 100% người lao động (trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo) có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

Anh Hồ Văn Phi (trú tại xã A Lưới 5) cho biết, ngày hội việc làm và được sự hướng dẫn, tư vấn của các đơn vị, anh tiến hành làm hồ sơ để xuất khẩu lao động nước ngoài. “Bản thân mong muốn đi xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập, giúp gia đình từng bước thoát nghèo bền vững”, anh Phi tâm sự.

Thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào DTTS. Ảnh: Đ.H.
Thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào DTTS. Ảnh: Đ.H.

Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào DTTS gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền đối với công tác giải quyết việc làm, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và triển khai các dự án, mô hình sinh kế hiệu quả nhằm giải quyết việc làm bền vững gắn với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố; Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm trong nước và ngoài nước; hỗ trợ chi phí ban đầu (không hoàn lại) cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương.

Tạo điều kiện để người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận với các Chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ các Chương trình ký kết của Chính phủ Việt Nam với các Chính phủ nước ngoài (Chương trình EPS, EPA…) nhằm hạn chế rủi ro, giảm bớt chi phí cho người lao động; ngoài ra cần kết nối với các dự án, các chương trình hỗ trợ phi lợi nhuận đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn đi làm việc ở nước ngoài, từ đó góp phần tạo việc làm cho lao động có hoàn cảnh khó khăn của địa phương vùng biên giới, đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Quốc