Báo Đại đoàn kết Giáo dục

Đào tạo bác sĩ nội trú: Vì sao luôn ‘cháy’ chỉ tiêu?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đào tạo bác sĩ nội trú: Vì sao luôn ‘cháy’ chỉ tiêu?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, được coi là đào tạo tinh hoa của ngành Y. Trong điều kiện hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng chỉ tiêu và tăng chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú.

Cuộc đua khắc nghiệt để trở thành bác sĩ nội trú

Những ngày qua, màn gọi tên chọn ngành của các bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội gây sốt mạng xã hội. Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù và khắt khe nhất của ngành Y. Đây được coi là đào tạo tinh hoa, dành cho những sinh viên xuất sắc theo học ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Trường Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất, từ năm 1974. Bộ Y tế đánh giá chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú. Ảnh: NTCC
Sinh viên Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú. Ảnh: NTCC

Hiện Trường Đại học Y Hà Nội là trường đào tạo số lượng bác sĩ nội trú lớn nhất cả nước. Mỗi khóa, trường đào tạo khoảng 440 sinh viên nội trú ở tất cả các chuyên khoa.

Ngoài ra, các trường đại học chuyên ngành y dược có đào tạo bác sĩ nội trú gồm: Y Hà Nội, Y Dược TP Hồ Chí Minh, Y Dược Cần Thơ, Y Huế, Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chương trình đào tạo kéo dài 3 năm sau 6 năm học y khoa. Bác sĩ nội trú được tuyển chọn khắt khe thông qua kỳ thi tuyển sinh với các điều kiện dự thi như: không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong các năm học đại học, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe); tuổi đời không quá 27.

Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần, với số lượng chỉ tiêu rất hạn chế, trong đó một số chuyên ngành chỉ tuyển vài người mỗi năm. Hằng năm, chỉ khoảng 5-10% sinh viên y khoa trong một khóa được chọn vào chương trình này.

Năm 2025, trong gần 1.000 thí sinh đến từ 14 trường Y trong cả nước, khoảng 600 người đạt mức điểm sàn. Tuy nhiên, năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành. Trong số này có 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, thủ khoa đầu ra Ngô Thu Hà xếp thứ 14 trong gần 1.000 thí sinh dự thi. Với kết quả này, Hà quyết định sẽ theo đuổi chuyên ngành Ung thư - một lĩnh vực vốn khá khắc nghiệt.

Hà chia sẻ, theo học ngành y khá vất vả nhưng điều quan trọng nhất là sự chăm chỉ. Có những giai đoạn, sinh viên y phải sống trong guồng quay sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết ở trường, tối lại trực đêm ở bệnh viện.

Với việc thi đỗ bác sĩ nội trú, Hà cho hay, bản thân sẽ cố gắng trau dồi kiến thức vừng vàng trong 3 năm tiếp theo để trở thành một bác sĩ tốt.

Mở rộng chỉ tiêu nhưng giữ chuẩn đầu vào

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, chặng đường 3 năm học nội trú sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất, hơn rất nhiều khi còn là sinh viên. Sinh viên chỉ phải lo học và thi, trong khi nội trú vừa học vừa làm, đồng thời phải đáp ứng nhiều yêu cầu từ thầy cô, khoa, bệnh viện và nhà trường.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng nhấn mạnh, không có bác sĩ nội trú nào nhàn, muốn trở thành chuyên gia giỏi, nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn và kiên trì như nhau.

Với chỉ tiêu đào tạo thấp, Trường Đại học Y Hà Nội đã từng đề xuất thay đổi mô hình đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng mở rộng.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Phan Túy – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội cho rằng, cần mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú để các bệnh viện đều có đội ngũ bác sĩ chất lượng cao, qua đó mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, chương trình này không thể triển khai đại trà mà phải đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt ngay từ khâu tuyển chọn đến quá trình đào tạo. “Khi đào tạo đội ngũ tinh hoa, cũng cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút và giữ chân người giỏi, từ đó nâng cao chất lượng ngành y”, PGS.TS Phan Túy nói.

Nguyễn Hoài