Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Dân vận khéo mở nút thắt giải phóng mặt bằng - Bài cuối: Phát huy hiệu quả phương thức dân vận khéo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dân vận khéo mở nút thắt giải phóng mặt bằng - Bài cuối: Phát huy hiệu quả phương thức dân vận khéo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Dân vận khéo mở nút thắt giải phóng mặt bằng - Bài cuối: Phát huy hiệu quả phương thức dân vận khéo
Ông Bùi Sỹ Tá (thôn Cam Hòa, xã Thái Thụy) sửa lại nhà sau khi hiến đất mở rộng đường trục thôn. Ảnh: Nguyễn Thắm.

Hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái (tỉnh Hưng Yên) khẳng định: Dân vận khéo có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ phức tạp này. Đó vừa là chìa khóa mở nút thắt GPMB, vừa khẳng định rõ thêm chân lý lấy dân làm gốc, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì việc khó mấy cũng thành.

Hiểu dân để dân vận

Từ thực tiễn tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện GPMB xây dựng khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái, ông Đào Văn Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Thụy cho rằng: Muốn tuyên truyền, vận động hiệu quả, trước hết cán bộ làm công tác dân vận phải thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án. Lấy ví dụ từ xã Thụy Liên cũ (một trong 5 xã hợp thành xã Thái Thụy ngày nay), ông Dương cho biết, đây là xã vốn thuần nông, thu nhập chủ yếu dựa vào trồng lúa, thâm canh rau màu vụ đông. Khi biết tin dự án KCN Liên Hà Thái được triển khai xây dựng tại địa phương và Nhà nước sẽ thu hồi phần lớn diện tích đất nông nghiệp của xã (454/574ha), rất nhiều mồ mả cũng phải di dời, người dân không khỏi băn khoăn. Thứ nhất, phần đông họ chưa hình dung được lợi ích dự án mang lại. “Nhiều người có suy nghĩ, cấy mấy sào lúa, trồng mấy sào rau dù thu nhập không cao nhưng có nguồn lương thực, rau xanh ổn định, vừa phục vụ nhu cầu tại chỗ vừa cung cấp cho người thân, con cháu đang làm ăn, sinh sống ở thành phố. Mặt khác, chính sách đền bù chỉ gần 40 triệu đồng/sào, chưa thực sự hấp dẫn nhân dân địa phương”- ông Dương nêu thực tế.

Hiểu rõ điều đó, ông Dương cùng nhiều cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh ở địa phương bám sát địa bàn, bám sát các hộ có đất, có công trình thuộc diện GPMB để tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh và nhân dân địa phương hiểu rõ mục đích, ý nghĩa dự án mang lại. Bằng mọi biện pháp phải truyền tải cho bằng được quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tới toàn thể cán bộ, người dân, đến tận gia đình để trao đổi, bất kể ngày đêm, một lần chưa được thì đến nhiều lần. “Đến nay, khi KCN đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 30 dự án đầu tư từ nước ngoài khiến ai cũng phấn khởi. Không chỉ giúp mọi mặt đời sống ở địa phương thay đổi, phát triển, dự án còn đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là con em địa phương. Người dân có thu nhập nhờ mở các dịch vụ thiết yếu xung quanh KCN”- ông Dương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Anh - Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy, từ kết quả, kinh nghiệm áp dụng mô hình, phương thức dân vận khéo trong GPMB triển khai dự án KCN Liên Hà Thái, hiện tại hệ thống chính trị ở xã đang tập trung triển khai thực hiện GPMB phục vụ dự án tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã. Ông Quang Anh thông tin: “Qua khảo sát, toàn xã có 216 hộ có đất thuộc diện thu hồi cùng một số mồ mả. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay xã đã hoàn thành việc di dời 2 ngôi mộ tổ, khoảng 20 ngôi mộ thường; hoàn thành các bước kê khai, đối soát, ký hồ sơ đối với 145 hộ có đất nông nghiệp. Xã phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trước tiến độ theo yêu cầu của tỉnh”.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt phương thức dân vận khéo, nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thái Thuỵ đã mở rộng, nâng cấp được nhiều tuyến đường liên thôn từ 5m lên 7-9m; đường trục thôn từ 3,5m lên 5-7m; đường nhánh từ 2,5m-2,8m lên 3,5m-5m do nhiều người dân tự nguyện hiến đất, trong đó nhiều hộ hiến đất thổ cư. Xã áp dụng phương châm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lựa chọn những hộ gia đình tiêu biểu làm điểm trước. Chỗ nào hiến đất trước thì triển khai trước, lan tỏa dần đến các hộ xung quanh tạo thành phong trào chung trong thôn, xã. Đối với những hộ gia đình khó khăn, xã chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ vật liệu, công thợ xây lại tường vây, làm lại sân, ngõ, hay cổng bị thiệt hại... Hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc hiến đất mở rộng đường giúp xóm làng khang trang, sạch đẹp hơn, việc đi lại và các hoạt động sản xuất, dân sinh khác thuận tiện hơn, 5 năm qua ở xã Thái Thụy đã có hàng nghìn lượt hộ gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích hơn 10.000m2. “Hiến đất mở đường giờ đây không còn là chuyện khó tin, hiếm gặp mà đã trở thành phong trào thi đua giữa các thôn, tổ dân phố ở xã. Nhiều hộ gia đình còn tháo gỡ cả các công trình kiên cố trị giá vài trăm triệu đồng để hiến đất cho thôn mở rộng đường, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương”- ông Nguyễn Quang Anh nhận xét.

Trong câu chuyện, các cán bộ ở xã Thái Thụy cùng có chung nhìn nhận, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình, phương thức dân vận khéo, trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phải coi trọng công tác tuyên truyền và phải thực hiện trước một bước.

Công tác dân vận phải có sự đối thoại trực tiếp, cán bộ phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; các ý kiến, đề xuất của nhân dân phải được tiếp thu, xem xét, giải quyết cẩn trọng, giải thích cặn kẽ trên tinh thần đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên trên hết. “Đặc biệt, cán bộ làm công tác dân vận ngoài tinh thần trách nhiệm phải có kiến thức, kỹ năng, biết chuyển tải chủ trương, chính sách một cách dễ hiểu, dễ thuyết phục, phải liêm chính, công tâm, không lợi dụng GPMB để vụ lợi, đảm bảo sự công bằng, tạo niềm tin trong nhân dân”- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Thụy Đào Văn Dương đúc kết.

TRẦN DUY HƯNG