"Dân là gốc" và mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026
Nếu như 79 năm trước đây là tiếng súng kháng chiến cứu quốc thì 79 năm sau là tiếng máy khởi công dựng xây đất nước với những công trình tầm nhìn khát vọng vươn mình của dân tộc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Ngày 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng đã thành công tốt đẹp. Từ Bắc- Trung-Nam tinh thần “toàn quốc kháng chiến” cách đây 79 năm đã được tái hiện, trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng cũng chính là 1 trong 3 đột phá chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững được Đảng xác định từ Đại hội XI.
Trong năm 2025, nếu như buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4/2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2025 với 250 công trình, dự án) thì hôm nay, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm, trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.
Nhìn vào những công trình được khánh thành, hay khởi công đều là những công trình quan trọng, mang tầm chiến lược. Trong đó có những công trình “lớn chưa từng có”. Ví như dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Nhưng ít người biết rằng, để khởi công xây dựng dự án là một cuộc “vừa chạy vừa xếp hàng”. Bởi cách đó 6 ngày (ngày 14/12), HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại kỳ họp thứ 26, phiên họp được diễn ra vào đúng ngày chủ nhật. Điều chưa bao giờ diễn ra vào bất cứ kỳ họp HĐND nào trên cả nước. Tất cả điều đó cũng là để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong thực hiện dự án. Ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân tại khu vực dự án bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao. Cử tri đánh giá tích cực việc thành phố sử dụng nguồn lực trong nước để đầu tư các công trình thể thao tầm cỡ thế giới.
Trong ngày 19/12, chúng ta cũng đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h30' và đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành vào lúc 8h15' để tham dự chương trình Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành.
Nhưng cách đây đúng 10 năm, ngày 26/5/2015 Quốc hội khoá XIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau rất nhiều lần thảo luận, cân nhắc với các luận cứ kỹ càng. Bởi ở thời điểm đó tính cần thiết được đặt ra khi có nên xây dựng một sân bay mới hay là mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?. Rồi khả năng cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực như thế nào cũng đã "mổ xẻ". Cuối cùng với 428/461 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bấy giờ chỉ có 17 đại biểu không tán thành, và 16 đại biểu không biểu quyết. Đến năm 2021 bắt đầu khởi công dự án. Sau hơn 1800 ngày thi công, dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giờ đây đã mang tầm vóc thế kỷ, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới. Nói vậy để thấy để một dự án từ lúc "khai sinh" trên giấy tờ đến khi hoàn thành đã phải trải qua nhiều khâu, bước, thủ tục, sau đó mới đi vào vận hành, khai thác đóng góp cho sự tăng tốc phát triển kinh tế của đất nước.
Một kỷ lục cũng phải nhắc đến chính là xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”, mang lại hạnh phúc cho người dân. Một tinh thần không bỏ ai lại phía sau luôn được bồi đắp bởi tinh thần lo cho dân, “dân là gốc”. Và hôm nay chúng ta cũng khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn “vượt thời đại”, như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình vươn ra biển lớn như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam…
Thành quả trên không chỉ là sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân, kỹ sư trên công trường phấn đấu làm việc ngày đêm trên các công trình, dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để thi công, hình thành nên những công trình kiến tạo sự phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Trong phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước, trong 5 vấn đề lớn được đề cập, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định quan điểm: “Dân là gốc” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội, cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Theo dự kiến cả năm 2025, GDP Việt Nam đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Nhưng trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10%/năm trở lên đang là một thách thức lớn. Trong bối cảnh này nâng cao năng lực nội sinh, sức mạnh nội lực để gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế, tăng thêm sức mạnh đề kháng cho năng lực nội tại mới là cội rễ sức mạnh đương đầu với những khó khăn thách thức.
Từ những bài học trong đột phá chiến lược về hạ tầng đang cho thấy, chỉ khi nào chúng ta huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp; kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực Nhà nước và tư nhân thì những khát vọng vươn xa là bài toán tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, được xác định bắt đầu từ năm 2026 mới trở thành hiện thực.