Đắk Nông: Đất giao cho doanh nghiệp bị... bỏ hoang
Dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CCN) Quảng Tâm thuộc xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, với diện tích gần 35 ha được UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận (có trụ sở tại TP. HCM) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay, công ty này triển khai thực hiện dự án một cách nửa vời, dẫn đến hàng chục ha đất bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Dự án không hiệu quả do chủ đầu tư thiếu năng lực.
Theo chủ trương đầu tư thì Dự án CCN Quảng Tâm sẽ được triển khai và hoàn thành trong vòng 3 năm, với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 90 tỷ đồng và được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký văn bản, công ty buộc phải hoàn tất các thủ tục để triển khai đầu tư dự án theo quy định, nếu không dự án sẽ bị đình chỉ. Do chưa có đường giao thông, đường điện tới khu đất của dự án, gây khó khăn cho quá trình triển khai xây dựng nên đến tháng 8-2011, UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý chủ trương gia hạn đầu tư dự án cho công ty này. Đến ngày 13-1-2012, công ty đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Theo kế hoạch tổ chức thi công của Công ty thì đến tháng 12-2014, đơn vị sẽ hoàn thành và bàn giao, tổ chức quyết toán công trình. Nhưng đến nay, tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của đơn vị này rất chậm so với chủ trương của UBND tỉnh Đắk Nông.
Tại hiện trường, chủ đầu tư mới chỉ thực hiện san gạt sơ sài một số chỗ tại tuyến đường 700 m nối từ ngã ba tỉnh lộ 1 vào khu vực CCN. Khu nhà điều hành cũng chỉ mới được ghép ván sàn. Không những vậy, sắt trên sàn đã hoen rỉ, cốt pha nhiều nơi bị rêu mọc. Phía cổng chính, công ty cũng mới xây dựng được phần thô cho nhà bảo vệ…
Ông Nguyễn Văn Khánh một người dân ở xã Quảng Tâm, bức xúc: “Trong khi người dân chúng tôi rất cần đất để canh tác, làm kinh tế, thoát nghèo thế mà đất đai thu hồi cho doanh nghiệp cả mấy năm nay bỏ không gây lãng phí. Chúng tôi kiến nghị, Nhà nước cần thu hồi lại, hoặc tạo điều kiện cho những đơn vị nào có khả năng về tài chính thực hiện dự án, chứ không nên thu đất rồi bỏ không như vậy”.
Trước những ý kiến của người dân và không thấy động thái tiếp tục dự án của phía công ty, huyện Tuy Đức đã nhiều lần liên lạc điện thoại với ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận nhưng ông này không nghe máy. Gửi công văn xuống trụ sở Công ty ở TP. Hồ Chí Minh thì bị trả lại do thường xuyên không có người làm việc. Điều này đã gây nhiều trở ngại cho huyện trong việc lập hồ sơ trình thẩm định và thành lập CCN với cơ quan chức năng.
Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức thì, kể từ ngày UBND tỉnh Đắk Nông có chủ trương cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Dự án CCN Quảng Tâm, UBND huyện cũng đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Quảng Tâm thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đúng theo kế hoạch. Đến nay, công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho dự án chậm so với chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 2 năm.
Theo ông Long, tới đây huyện tổ chức họp để thống nhất hướng giải quyết. Qua đó, địa phương cũng đã gửi văn bản đề nghị lên UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành kiểm tra và xem xét thu hồi dự án để giao cho một đơn vị khác có đủ năng lực đầu tư dự án.