Đại học Georgia tìm hiểu, hợp tác cùng TP Hồ Chí Minh khắc phục hậu quả chất độc da cam
Ngày 14/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Georgia (Hoa Kỳ) nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nạn nhân da cam.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS.TTND Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu với đoàn Đại học (ĐH) Georgia về quá trình hình thành, hoạt động của Hội cũng như những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân da cam và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đoàn ĐH Georgia do GS.TS Stephen Mihm làm trưởng đoàn, cùng các GS, TS và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như địa vật lý, nhân chủng học, công nghệ cảm biến và radar xuyên đất (GPR).
Các thành viên đoàn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. ĐH Georgia cho biết đang mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu địa vật lý, nhân chủng học và công nghệ GPR. Đây là những công nghệ có thể hỗ trợ việc phát hiện hài cốt, di vật, cũng như xác định các khu vực nhiễm độc trong lòng đất.

GS.TS Sergio Bernardes, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa không gian, chia sẻ rằng, ĐH của Hoa Kỳ đang chuẩn bị xây dựng bản đồ địa không gian phục vụ công tác tìm kiếm và nghiên cứu, đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với các nhà khoa học Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ cảm biến, phân tích dữ liệu để khảo sát và khắc phục hậu quả chiến tranh.
GS.TS Laurie Reitsema, chuyên gia nhân chủng học bày tỏ mong muốn hợp tác với các trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu khảo cổ và xác định danh tính hài cốt – một hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh.
Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Stephen Mihm cho biết đoàn rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến những nỗ lực của Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam. Ông mong muốn thông qua các dự án nghiên cứu liên ngành, hai bên có thể mở rộng hợp tác khoa học, chia sẻ dữ liệu, cũng như tạo cơ hội cho sinh viên và nhà khoa học trẻ hai nước cùng tham gia các hoạt động nhân đạo.
Thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn hoan nghênh thiện chí của đoàn ĐH Georgia, đồng thời mong muốn những chương trình phối hợp nghiên cứu, trao đổi học thuật và hỗ trợ nhân đạo giữa hai bên sẽ sớm được triển khai, góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác Việt – Mỹ trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên trao tặng quà lưu niệm trong không khí thân mật. Đáng chú ý, đoàn ĐH Georgia đã nhận những món quà đặc biệt do chính tay các nạn nhân da cam TP Hồ Chí Minh làm ra. Đây là những sản phẩm giản dị nhưng chứa đựng nghị lực và khát vọng vươn lên của những con người từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh.