Đặc biệt ứng phó khẩn cấp với bão Mujigae
Tại cuộc họp khẩn chiều ngày 2/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đề nghị các đơn vị ban ngành, đặc biệt là 2 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng phải có chuẩn bị kỹ lưỡng, đối phó với cơn bão số 4, mang tên Mujigae, hay còn gọi bão Cầu Vồng.

Cơn bão số 4 (Mujigae) trên biển Đông ngày 2/10.
Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, vào thời điểm 8h sáng 2/10, cơn bão Cầu Vồng đã vượt qua đảo Ludong (Philippines) đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 4 tấn công biển Đông tính từ đầu mùa mưa bão đến nay.
Cụ thể hơn, đến 12h ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc, 118,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60- 75km/giờ), giật cấp 9-10.
Bão Cầu Vồng có xu hướng mạnh lên, hình thành vùng gió nguy hiểm trên cấp 10. bão Cầu Vồng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Không ngoại trừ khả năng bão Cầu Vồng sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.
Ông Cường cho biết thêm, sẽ có 3 phương án có thể xảy ra. Phương án 1: Bão Cầu Vồng sẽ đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Phương án 2: Bão Cầu Vông sẽ đổ bộ vào phía Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Phương án 3: Bão Cầu Vông đi thẳng theo hướng Tây Tây Bắc vào vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trọng tâm là tỉnh Quảng Ninh.
“Trong trường hợp bão Cầu Vồng đổ bộ vào Trung Quốc, khu vực ven biển Đông Bắc Việt Nam sẽ ít mưa. Vùng núi ở phía Bắc, khả năng mưa cũng ít. Tuy nhiên, nếu bão Cầu Vồng đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, vùng thấp sẽ đi thẳng vào tỉnh Lạng Sơn, gây mưa lớn cho khu Đông Bắc, khu vực vùng núi phía Bắc.
Chỉ đạo các ban ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết, dù ở phương án nào, các ban nhành và địa phương vẫn phải chuẩn bị ứng phó thật kỹ lưỡng, các tình huống phải có phương án và giải pháp sẵn sàng, giảm thiệt hại về người và tài sản.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt đề nghị Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương phải thường xuyên có dự báo, cảnh báo, thông tin tới người dân. Báo đài liên tục cập nhật thông tin tới người dân. Các tỉnh vùng ven biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa phải kêu gọi kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra mức độ an toàn của các lồng bè ở ven biển. Trên khu vực đất liền, các tỉnh, thành phải chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó, chuẩn bị các vật tư, vật liệu, thực phẩm chuẩn bị ứng phó khi có bão xảy ra.