Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Người dân tất bật di dời lồng bè trước khi hồ Phú Ninh xả nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Người dân tất bật di dời lồng bè trước khi hồ Phú Ninh xả nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 22/10, nhiều hộ nuôi cá lồng bè dọc sông Tam Kỳ, đoạn qua phường Hương Trà và xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, đã khẩn trương di chuyển lồng bè vào sát bờ, neo chằng và gia cố chắc chắn nhằm hạn chế thiệt hại do nước chảy xiết, tránh tình trạng lồng bè bị cuốn trôi và cá chết.

Ông Trần Minh Đức chia sẻ về nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Trần Minh Đức chia sẻ về nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Tấn Thành.

Trong lúc cùng gia đình di dời hơn 15 lồng bè nuôi cá lăng, cá hồng vào sát bờ sông Tam Kỳ, ông Trần Minh Đức, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng cho biết: “Nghe tin hồ Phú Ninh sắp điều tiết nước để ứng phó với bão số 12 và mưa lớn sắp tới, tôi chủ động di chuyển toàn bộ lồng bè vào bờ, gia cố và neo chằng chắc chắn để tránh bị nước lũ cuốn trôi”.

Theo ông Đức, thời điểm này thường xuất hiện nhiều cơn bão nên gia đình ông đã chủ động bán hết số cá lớn cho thương lái. Hiện chỉ còn khoảng 4 lồng bè nuôi cá diêu hồng được hơn 1,5 tháng tuổi. Để hạn chế thiệt hại do cá chết khi môi trường nước thay đổi, ông đã đưa toàn bộ lồng bè vào gần bờ nhằm tránh dòng nước đục và giữ môi trường nuôi ổn định.

Người dân phường Tam Kỳ di dời các lồng bè cá vào sát bờ sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.
Người dân phường Tam Kỳ di dời các lồng bè cá vào sát bờ sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, ở phường Tam Kỳ cho hay: “Chiều 21/10, sau khi nghe thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về việc điều tiết nước hồ Phú Ninh, tôi đã dậy sớm để đưa 22 lồng bè nuôi cá diêu hồng và cá lăng vào sát bờ sông Tam Kỳ, neo chằng cẩn thận nhằm tránh bị nước chảy xiết cuốn trôi. Mỗi lồng bè có giá trị hàng chục triệu đồng, đây là tài sản lớn của gia đình nên tôi không thể chủ quan. Với hơn 15 năm kinh nghiệm nuôi cá lồng bè, tôi luôn chủ động xử lý nguồn nước, nếu nước sông đục, tôi sẽ dùng chế phẩm vi sinh, khử trùng để giữ môi trường ổn định, hạn chế cá chết”.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc đang neo chằng và gia cố lồng bè cá trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Nguyễn Xuân Ngọc đang neo chằng và gia cố lồng bè cá trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lớn những ngày tới, địa phương đã tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, vận động các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ chủ động di chuyển toàn bộ lồng bè vào bờ. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, nhất là đối với các hộ có quy mô nuôi lớn dọc bờ sông”.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cho biết, đơn vị đã vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh nhằm chủ động ứng phó mưa rất lớn kết hợp bão số 12.

Một góc lồng bè của các hộ dân nuôi trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.
Một góc lồng bè của các hộ dân nuôi trên sông Tam Kỳ. Ảnh: Chí Đại.

Theo đó, việc vận hành thực hiện theo Quy trình điều tiết hồ chứa Phú Ninh, phương án ứng phó thiên tai năm 2025 đã được phê duyệt và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12 Cụ thể, mực nước hồ Phú Ninh ở cao trình +28,06m. Dự báo đến sáng 22/10, mực nước sông Tam Kỳ có khả năng lên mức tối đa +0,99m, dưới báo động I.

Hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết nước. Ảnh: Tấn Thành.
Hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết nước. Ảnh: Tấn Thành.

Để duy trì mực nước trong giới hạn quy trình (tối đa +30,50m cuối tháng 10), công ty sẽ tiến hành điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30m³/s đến 700m³/s, bắt đầu từ 8h cùng ngày.

T. Thành - C.Đại - N. Tín