Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường ở các xã vùng cao TP Đà Nẵng bị sạt lở, chia cắt, trong khi mực nước tại các hồ thủy điện đang dâng cao. Thủy điện Đak Mi 4 vừa thông báo dự kiến xả lũ với lưu lượng lên đến 2.500 m³/s.

 

 Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 1h đến 7h áng 26/10, khu vực Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Thăng Bình 103,2 mm, Trà Leng 99,4 mm, Trà Dơn 96,8 mm, Tam Trà 91,6 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa, đạt trên 90%.

Lãnh đạo xã Nam Trà My đi kiểm tra khu vực mái ta luy bị sạt lở. Ảnh: CV.
Lãnh đạo xã Nam Trà My đi kiểm tra khu vực mái ta luy bị sạt lở. Ảnh: CV.

Dự báo trong 6h tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm; vùng núi phía tây nam có thể đạt 100 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Tại các xã vùng cao như Trà Tập, Trà Cang, Trà Linh, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Đoạn từ Công an xã Trà Tập đi xã Trà Cang cũ bị chia cắt; tuyến quốc lộ 40B qua khu vực Thác 5 tầng, xã Trà Tập xuất hiện khối lượng lớn đất đá tràn xuống đường. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này cho đến khi lực lượng chức năng khơi thông.

Đoạn đường Cầu Quăn, thôn Ninh Khánh, xã Quế Phước bị nước. Ảnh: CV.
Đoạn đường Cầu Quăn, thôn Ninh Khánh, xã Quế Phước bị nước. Ảnh: CV.

Thống kê sơ bộ cho thấy, các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh có hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở cao, riêng Nam Trà My ghi nhận hơn 10 điểm. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 12 và mưa lớn sau bão.

Một số tuyến đường miền núi Đà Nẵng bị sạt lở mái ta ly. Ảnh: CV.
Một số tuyến đường miền núi Đà Nẵng bị sạt lở mái ta ly. Ảnh: CV.

Đặc biệt, tại km84+700 quốc lộ14E, xã Hiệp Đức xảy ra sạt lở nghiêm trọng, bùn đất và cây cối tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn hoàn toàn. Dù khu vực này đã được gia cố mái taluy bằng bê-tông xi măng, song do mưa lớn kéo dài, đất bên trong tiếp tục trượt gây vỡ bê-tông và sạt lở trở lại.

Lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh: từ 7h sáng 25/10 đến 7h sáng 26/10, mực nước tại thủy điện Sông Tranh 2 và Đak Mi 4 đều dâng thêm 2 m, thủy điện A Vương tăng 1,1 m.

Sạt lở nghiêm trọng tại Km84+700 trên quốc lộ 14E, thuộc xã Hiệp Đức. Ảnh: CV.
Sạt lở nghiêm trọng tại Km84+700 trên quốc lộ 14E, thuộc xã Hiệp Đức. Ảnh: CV.

Trước tình hình này, sáng 26-10, Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo vận hành điều tiết hồ Sông Tranh 2 theo quy trình 1865, bắt đầu từ 11h cùng ngày, lưu lượng xả từ 10 đến 1.490 m³/s tùy theo lượng nước về hồ. Thủy điện Đak Mi 4 cũng dự kiến vận hành xả lũ từ 9 giờ sáng với lưu lượng điều tiết qua tràn từ 500 đến 2.500 m³/s.

T. Thành - C.Đại