Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ tối 25 đến ngày 26/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi của TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt cục bộ và ảnh hưởng đến giao thông. Chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập nước và sạt lở một số khu vực miền núi Đà Nẵng. Clip: CV.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, qua kiểm tra hiện trường, địa phương ghi nhận sạt lở tại một số điểm dân cư, trường học và tuyến giao thông. Đặc biệt, tuyến ĐH3 (từ Trà Tập đi xã Trà Cang cũ) bị đất đá từ taluy dương tràn xuống, gây chia cắt giao thông. Chính quyền đã huy động lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Một đoạn đường quốc lộ 40B bị sạt lở đất đá. Ảnh: CV.
Một đoạn đường quốc lộ 40B bị sạt lở đất đá. Ảnh: CV.

Tại xã Nam Trà My, sạt lở xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua khu vực Thác 5 tầng, với khối lượng lớn đất đá sụt trượt xuống mặt đường. Thống kê ban đầu cho thấy trên địa bàn các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, trong đó riêng Nam Trà My có hơn 10 điểm có nguy cơ rất cao. Chính quyền khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực này cho đến khi được khơi thông.

Ông Lê Bình, Trưởng thôn 5, xã Phước Hiệp cho biết, từ khuya 25/10 đến sáng nay, lượng mưa tại đây rất lớn, có thể lên đến hơn 200mm.

Từ sáng 26/10, tại km66+600 quốc lộ 14E, đoạn Dốc Đỏ qua địa bàn thôn xảy ra sạt lớn từ taluy dương, gây chia cắt toàn bộ 77 hộ dân với gần 300 nhân khẩu của thôn với xã. Hiện tại việc lưu thông trên tuyến đường này bị đình trệ.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, lực lượng xung kích thôn 5 gồm 10 thành viên đã túc trực hai bên đường để cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

Xã Phước Hiệp đã căng dây, đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại km84+700, quốc lộ 14E. Ảnh: CV.
Xã Phước Hiệp đã căng dây, đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại km84+700, quốc lộ 14E. Ảnh: CV.

Tại km 84+700 tuyến quốc lộ 14E, đoạn giáp ranh giữa xã Phước Hiệp và xã Khâm Đức, sáng nay, hơn 3.000m3 đất đá đổ ập xuống đường, gây chia cắt hoàn toàn hai địa phương này. Tất cả người và phương tiện đều không thể lưu thông qua con đường độc đạo này.

Có mặt tại địa điểm sạt lở km84+650 đến km84+750, ông Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, địa điểm này đã được xã cảnh báo từ rất lâu.

Ngày 26/9, xã có văn bản số 308, gởi Ban quản lý dự án 4 (đơn vị chủ đầu tư tuyến quốc lộ 14E) và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Đại Hồng Phúc (đơn vị thi công) về tình trạng sạt lở taluy dương và nguy cơ có thể xảy ra chia cắt, cô lập.

Một số tuyền đường ở xã Trà Tập bị sạt lở gây khó khăn phương tiện qua lại. Ảnh: CV.
Một số tuyền đường ở xã Trà Tập bị sạt lở gây khó khăn phương tiện qua lại. Ảnh: CV.

Ngày 26/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng diện rộng ở khu vực nội thành và sạt lở nghiêm trọng tại miền núi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 26 đến 28/10, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung về đêm và sáng sớm. Lượng mưa dự báo phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường ở xã Trà Leng. Ảnh: CV.
Đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường ở xã Trà Leng. Ảnh: CV.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ sông Vu Gia- Thu Bồn dao động mức báo động 1–2, có nơi trên báo động 2; sông Hàn và Tam Kỳ ở mức báo động 1-2.

Nước sông ở một số địa phương khu vực miền núi Đà Nẵng dâng cao. Ảnh: CV.
Nước sông ở một số địa phương khu vực miền núi Đà Nẵng dâng cao. Ảnh: CV.

Ông Trần Nam Hưng cho biết, trong đêm nay và sáng mai có khả năng xảy ra ngập úng tại nhiều khu vực nội thành như Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông và Hội An Tây. Riêng khu vực miền núi có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

“Khu vực Trà My (cũ) đang rất nguy hiểm, lượng mưa chỉ trong 4h qua đã đạt 150mm và còn tiếp tục tăng" ông Hưng cho biết, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, bố trí lực lượng trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.

T. Thành - C.Đại