Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang giúp các trường học dọn vệ sinh
Ngay sau khi nước rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân… các địa phương tại TP Đà Nẵng đã giúp người dân dọn vệ sinh, nhất là các trường học để sớm đưa trẻ trở lại trường.
Ngày 31/10, xã Bà Nà khẩn trương huy động lực lượng vũ trang địa phương xuống địa bàn các thôn để giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ.
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã gây ngập sâu trên địa bàn xã Bà Nà. Toàn xã có 8 thôn với khoảng 400 hộ dân bị ngập, nhiều tuyến đường, công trình công cộng, trường học, trạm y tế và nhà dân bị phủ đầy bùn đất, rác thải.
Xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, hiệp đồng các lực lượng bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Đội cảnh sát đặc nhiệm số 3 bắt tay ngay vào công tác vệ sinh môi trường, dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, tiêu độc khử trùng.

Tại Trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn (khu vực Phú Hòa), nước lũ đã tràn vào toàn bộ khuôn viên trường, khiến 15 phòng học bị ngập sâu hơn 1,5 mét, bùn non phủ dày, đặc quánh trên sàn, tường, bàn ghế và đồ dùng học tập.
Lực lượng dân quân thường trực, cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên của trường đã khẩn trương dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên của trường. Trong sáng 31/10, công tác vệ sinh đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

Tại Trường THCS Phạm Văn Đồng, 18 phòng học bị ngập sâu gần 1 mét, ngay khi nước rút, các lực lượng bộ đội, công an đã có mặt, sử dụng xe chở bùn đất, máy xịt nước công suất lớn và các dụng cụ chuyên dụng để rửa sạch sân trường, tẩy rửa bàn ghế, khơi thông hệ thống thoát nước. Công việc nặng nhọc, mùi bùn và rác hôi nồng, nhưng từng người lính, công an, giáo viên vẫn miệt mài làm việc suốt nhiều giờ liền.
Thầy Nguyễn Tấn Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng xúc động chia sẻ: “Nếu không có lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ, chắc chắn nhà trường phải mất hàng tuần mới có thể dọn dẹp xong. Các cán bộ, chiến sỹ làm việc rất khẩn trương, tỉ mỉ và trách nhiệm. Tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh vô cùng biết ơn”.
Không chỉ dừng lại ở trường học, tại trạm y tế xã, các tuyến đường liên xã và nhiều khu dân cư, các lực lượng tiếp tục triển khai dọn bùn, rửa nền, phun khử khuẩn, vận chuyển rác thải, giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn được quan tâm hỗ trợ tận tình.

Ông Dương Tuấn Tú, Quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bà Nà, cho biết: “Ngay khi nước rút, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác triển khai công tác giúp dân. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, sớm khôi phục để học sinh đến trường, người dân có nơi khám chữa bệnh và sinh hoạt thường nhật. Đến trưa 31/10, chúng tôi đã huy động hơn 175 lượt cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị xuống tổng dọn vệ sinh tại các điểm công cộng trên địa bàn. Hiện khối lượng công việc đã gần hoàn tất”.
Tại phường Hòa Xuân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các Chi hội Phụ nữ đã tích cực vận động nguồn kinh phí của Chi hội và nguồn vận động các mạnh thường quân trong Chi hội phụ nữ phường để kịp thời hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Những phần quà được trao tận tay không chỉ giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nghĩa tình trong cộng đồng.

Tại phường Cẩm Lệ, ngày 31/10, Trạm Y tế phường đã tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường, khử khuẩn và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trường Tiểu học Ông Ích Đường và Trường Mầm non Sao Mai.
Tại các điểm trường, lực lượng y tế đã triển khai phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lớp học, hành lang, khu vệ sinh, nhà bếp và khu vui chơi của học sinh nhằm tiêu diệt mầm bệnh, đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn trước khi học sinh trở lại trường.

Việc xử lý môi trường nhằm góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ, bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.
Trong hai ngày 1 và 2/11, Trạm Y tế phường sẽ tiến hành phun hoá chất xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gây ngập lụt cục bộ và cô lập trên địa bàn phường.
Cũng trong ngày 31/10, lực lượng dân quân tự vệ phường Cẩm Lệ đã khẩn trương phối hợp cùng cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tiến hành dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra.

Tại các điểm trường bị ảnh hưởng nặng như Trường Tiểu học Ông Ích Đường, Trường Mầm non Sao Mai và một số cơ sở giáo dục khác, lực lượng dân quân đã tích cực thu dọn bùn đất, cây xanh ngã đổ, cọ rửa sân trường, bàn ghế, lau chùi dụng cụ học tập, khơi thông cống rãnh và sắp xếp lại đồ dùng để chuẩn bị cho học sinh sớm trở lại lớp học an toàn.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ, cho biết địa phương yêu cầu lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, các tổ dân phố, và đơn vị vệ sinh môi trường phối hợp chặt chẽ để thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh, phun thuốc khử trùng tại các khu vực ngập sâu, đặc biệt là trong các trường học, trạm y tế và khu dân cư đông người.

Bên cạnh đó, phường cũng chỉ đạo trạm y tế tăng cường giám sát, tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe sau lũ.
“Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, cần được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhằm sớm ổn định đời sống, đảm bảo môi trường an toàn, sạch đẹp cho nhân dân và học sinh trên địa bàn”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.