Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng khẩn trương sơ tán dân trước bão số 12

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng khẩn trương sơ tán dân trước bão số 12

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng khẩn trương sơ tán dân trước bão số 12
Lực lượng Công an xã Hòa Vang đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: Nguyễn Tú.

Trong đêm 22 và sáng 23/10, các địa phương tại TP Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương sơ tán dân, tăng cường lực lượng quân đội, công an để sẵn sàng chống bão.

Tại phường Hải Châu, Bí thư Đảng ủy phường Cao Thị Huyền Trân, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Duy và các lãnh đạo đơn vị kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai các khu vực trọng điểm, địa bàn xung yếu, khu dân cư có nguy cơ ngập úng cao, các công trình đang thi công trên địa bàn.

Đồng thời, các tổ công tác Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hải Châu, lực lượng Trật tự đô thị Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, Ban Chỉ huy quân sự, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng…đã chia lực lượng về các khu dân cư có nguy cơ ngập úng.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu và ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường kiểm tra Trạm bơm Thuận Phước. Ảnh: Thùy Trang. 
Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu và ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường kiểm tra Trạm bơm Thuận Phước. Ảnh: Thùy Trang. 
Lãnh đạo phường Hải Châu kiểm tra vị trí vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng đánh hư hỏng. Ảnh: Thùy Trang.
Lãnh đạo phường Hải Châu kiểm tra vị trí vỉa hè đường Như Nguyệt bị sóng đánh hư hỏng. Ảnh: Thùy Trang.
Lực lượng vận động người dân phường Hải Châu di dời. Ảnh: Thùy Trang.
Lực lượng vận động người dân phường Hải Châu di dời. Ảnh: Thùy Trang.

Các lực lượng hỗ trợ chèn chống, gia cố mái nhà, di dời tài sản người dân đến vị trí cao để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Tại phường Thanh Khê, trước diễn biến phức tạp của bão số 12, nhằm chủ động phòng chống ngập lụt và giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp hỗ trợ nhân dân và các trường học trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.
Đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại phường Thanh Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các khu dân cư thấp trũng, khu vực vịnh Đà Nẵng, khu nội thị thường xảy ra ngập úng được bố trí lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Mặt trận, các hội đoàn thể phường Thanh Khê đã tích cực hỗ trợ người dân di chuyển, kê cao tài sản, đưa vật dụng thiết yếu lên vị trí an toàn.

Đặc biệt, tại các trường học, các tổ công tác đã chủ động cắt tỉa cây xanh, thu dọn sân trường, di chuyển bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học lên tầng cao , đảm bảo an toàn cho cơ sở vật chất và sẵn sàng phục vụ công tác dạy – học sau mưa bão.

Lực lượng di dời tài sản nhà dân khu vực Khe Cạn. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng di dời tài sản nhà dân khu vực Khe Cạn. Ảnh: Nguyễn Tú.

Song song đó, phường cũng đã rào chắn, cảnh báo những khu vực trọng yếu thường xuyên bị ngập sâu, bố trí lực lượng túc trực 24/24 để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn và kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Tại phường Ngũ Hành Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự phường sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện như máy phát điện, máy cưa, máy bơm nước và các vật chất khác như áo phao, phao tròn, phao xuồng, thuyền thúng để phục vụ công tác sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, ứng phó cơn bão số 12.

Lực lượng phường Ngũ Hành Sơn bố trí thuyền thúng ở các vị trí trọng điểm để sẵn sàng ứng cứu người dân. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng phường Ngũ Hành Sơn bố trí thuyền thúng ở các vị trí trọng điểm để sẵn sàng ứng cứu người dân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại phường An Khê, trong đêm 22/10, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Lê Mậu Cường đã kiểm tra công tác khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập lụt do mưa, bão gây ra tại một số vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt trên địa bàn.

Tại một số vị trí xung quanh khu vực ngã ba Huế, các công trình, dự án đang dở dang, chưa khớp nối đồng bộ, phường đã cho lực lượng ứng trực, giữ liên lạc với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự phường để kịp thời tăng cường người và phương tiện ứng cứu nhân dân.

Nạo vét một số tuyến thoát nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng tại phường An Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.
Nạo vét một số tuyến thoát nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng tại phường An Khê. Ảnh: Nguyễn Tú.
Khơi thông dòng chảy tại tuyến cống liên phường. Ảnh: Nguyễn Tú.
Khơi thông dòng chảy tại tuyến cống liên phường. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại phường Hải Vân, ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường và ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường đã kiểm tra tại khu vực Trường Định và Tà Lang, là những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao, vận động di dời 170 hộ dân, trong đó có 7 hộ người dân tộc Cơ Tu.

Trong sáng 23/10, toàn bộ người dân thôn Trường Định đã được di dời để đảm bảo an toàn.

Phường Hải Vân vận động người dân sơ tán. Ảnh: Nguyễn Tú
Phường Hải Vân vận động người dân sơ tán. Ảnh: Nguyễn Tú
Người cao tuổi tại khu vực Trường Định được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Tu·
Người cao tuổi tại khu vực Trường Định được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Tu·

Các khu vực bố trí cho người dân ở tạm được đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn ở, điện nước, vệ sinh.

Tại xã Hòa Vang, Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ nhân dân phòng, chống bão.

Lực lượng Công an xã Hòa Vang đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: Nguyễn Tú.
Lực lượng Công an xã Hòa Vang đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: Nguyễn Tú.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đã tổ chức chằng chống nhà cửa, di dời vật dụng, giúp các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ khó khăn đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình cơ sở, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Nguyễn Tú