Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Đà Nẵng: Đoàn kết nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đoàn kết nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sáng 15/9, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Trà Giáp và phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chí Đại.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chí Đại.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Trà Giáp cho biết, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban vận động Cứu trợ xã thường xuyên được củng cố, triển khai đến 100% cán bộ tham gia hưởng ứng và thu hút trên 90% hộ dân tại các khu dân cư đồng hành. Công tác xóa nhà tạm, dột nát đạt nhiều kết quả tích cực, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 330 căn nhà với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Địa phương cũng đã quan tâm, giúp đỡ kịp thời 222 đối tượng chính sách, người có công, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7) hằng năm.

Mặt trận Tổ quốc xã Trà Giáp cùng các tổ chức thành viên còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hiện toàn xã có 3 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp. Hằng năm, xã hòa giải, xử lý trên 20 vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc xã Trà Giáp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, củng cố niềm tin, vận động nhân dân ủng hộ và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, quyết tâm vượt khó thoát nghèo.

Mặt trận xã cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đến từng thôn để triển khai phong trào, cuộc vận động thiết thực. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, góp phần để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Tại Đại hội, Mặt trận xã Trà Giáp đã hiệp thương thống nhất số lượng ủy viên là 46 người. Ban Thường trực gồm 5 người; bà Nguyễn Thị Kiên tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Giáp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (áo vàng) tặng hoa chúc mừng Đại hội Mặt trận xã Trà Giáp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Tín.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (áo vàng) tặng hoa chúc mừng Đại hội Mặt trận xã Trà Giáp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Tín.

Lãnh đạo Mặt trận phường Quảng Phú cho biết, hằng năm, Mặt trận phường phối hợp với UBND và các đoàn thể tổ chức đối thoại với hộ nghèo, qua đó phân công hỗ trợ đa dạng hình thức, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ đột xuất 165 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn; cùng với nguồn hỗ trợ của Mặt trận cấp trên, xây dựng và sửa chữa 17 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị, nhà hảo tâm còn tặng trên 1.011 suất quà mỗi năm cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em khuyết tật với tổng kinh phí 1,23 tỷ đồng…

Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chí Đại.
Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chí Đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận phường Quảng Phú. Bà nhấn mạnh, Mặt trận phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào, trong đó có các mô hình: “Khu dân cư, tộc họ văn hóa”, “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”… góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, xây dựng cộng đồng văn minh.

Quang cảnh Đại hội Mặt trận phường Quảng Phú, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Tín.
Quang cảnh Đại hội Mặt trận phường Quảng Phú, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Tín.

Bà Lê Thị Minh Tâm đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sát cơ sở, xây dựng khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị địa phương.

Bà Lê Thị Minh Tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Mặt trận phường Quảng Phú, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Chí Đại.
Bà Lê Thị Minh Tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội Mặt trận phường Quảng Phú, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Chí Đại.

Tại Đại hội, Mặt trận phường Quảng Phú đã hiệp thương thống nhất số lượng ủy viên là 61 người. Ban Thường trực gồm 5 người; bà Nguyễn Thị Ly tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quảng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chí Đại - Nguyễn Tín