Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đà Nẵng: Đảm bảo hàng hóa khi người dân đổ xô mua sắm trước bão số 12

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Đảm bảo hàng hóa khi người dân đổ xô mua sắm trước bão số 12

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đà Nẵng: Đảm bảo hàng hóa khi người dân đổ xô mua sắm trước bão số 12
Sức mua các mặt hàng nhu yếu phẩm tại TP Đà Nẵng tăng mạnh trước bão số 12. Ảnh: Nguyễn Tú.

Một số mặt hàng như mì tôm, bánh mì, rau củ thiếu cục bộ do nhu cầu tăng đột biến trước bão số 12 và nguồn từ Đà Lạt về chậm, đến sáng 22/10 đã được bổ sung đảm bảo phục vụ người dân TP Đà Nẵng.

Sáng 22/10, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên toàn địa bàn thành phố đảm bảo cung ứng cho người dân mua sắm, tích trữ, chuẩn bị cho bão số 12 (bão Fengshen).

Ghi nhận tại một số siêu thị lớn tại TP Đà Nẵng, lượng khách siêu thị GO! (đường Hùng Vương, phường Thanh Khê), Co.op Mart (đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê), Co.op Mart Sơn Trà (phường Sơn Trà) đều tăng gấp đôi so với ngày thường.

Người dân để xe tràn xuống đường để vào mua hàng hóa tích trước trước bão số 12. Ảnh: Nguyễn Tú.
Người dân để xe tràn xuống đường để vào mua hàng hóa tích trước trước bão số 12. Ảnh: Nguyễn Tú.

Lượng hàng mua chủ yếu mì tôm, bánh mì, rau củ nên một số thời điểm xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ các sản phẩm này, đồng thời rau củ phụ thuộc nguồn hàng từ xe vận chuyển từ Đà Lạt về chậm do ảnh hưởng thời tiết.

Sở Công Thương đã theo dõi chặt chẽ để điều phối, trong đêm 21, sáng 22/10, các đơn vị đã xuất hàng dự trữ để kịp thời bổ sung, tăng cường nguồn hàng, đến thời điểm này hàng hóa đảm bảo cung ứng và dự trữ trong kho.

Ông Lê Hồng Ca, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng cho biết, nhờ việc dự báo bão số 12 từ sớm, nên từ cuối tuần qua, người dân đã chủ động mua sắm chống bão, tuy nhiên trong 2 ngày 21 và 22/10, lượng khách tại siêu thị vẫn tăng đột biến gấp đôi, gấp ba thường ngày.

Bên cạnh bổ sung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó thiên tai, siêu thị cũng huy động toàn bộ 100% nhân viên, từ bộ phận văn phòng, kho, để phục vụ việc thanh toán cho khách, đảm bảo nhanh chóng để người dân còn về nhà lo việc chống bão.

Trong ngày 22/10, UBND các xã, phường cũng đã giám sát các Tổ chức quản lý chợ và các đơn vị liên quan vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, mưa lớn để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý...   

Tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, chính quyền địa phương rà soát các khu vực ngập sâu ven suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt trên địa bàn để kịp thời có phương án về dự trữ hàng hoá, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm… đảm bảo cung ứng kịp thời cho nhân dân, nhất là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Hiện nay, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi; các doanh nghiệp đầu mối phân phối trên địa bàn tiếp tục tăng cường dự trữ hàng hoá, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Mặt hàng rau, củ, quả được mua nhiều nên một số cửa hàng nhỏ thiếu cục bộ. Ảnh: Nguyễn Tú.
Mặt hàng rau, củ, quả được mua nhiều nên một số cửa hàng nhỏ thiếu cục bộ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cung ứng quy mô lớn này không tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa, trong đó lưu ý giải pháp điều động nguồn cung từ các tỉnh, thành khác nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa liên tục, kịp thời

Sở cũng chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự trữ, đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân để chủ động ứng phó tình hình thiên tai.

Trong ngày 22/10, Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban quản lý các chợ theo dõi, giám sát hàng hóa tại chợ để kịp thời phối hợp các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng thiên tai để nâng giá bất hợp lý.

Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cũng ra quân kiểm tra tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ, các doanh nghiệp kinh doanh… để xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; các trường hợp thu lợi bất chính, các tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường. 

Nguyễn Tú