Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Đà Nẵng: CSGT Đà Nẵng xử lý xe 43 chỗ chở 60 khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: CSGT Đà Nẵng xử lý xe 43 chỗ chở 60 khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 21/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã dừng, xử lý một xe khách giường nằm chở quá số người quy định, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Xe khách BKS: 47B-016.XX chở quá số người quy định. Ảnh: CV.
Xe khách BKS: 47B-016.XX chở quá số người quy định. Ảnh: CV.

Trước đó, khoảng 21h, ngày 20/2, đơn vị tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng của Cục CSGT về xe khách giường nằm BKS: 47B-016.XX chạy tuyến Đắk Lắk- Hà Tĩnh có dấu hiệu chở quá số người, đang lưu thông gần khu vực quốc lộ 14B qua địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng triển khai xác minh, tổ chức chốt chặn. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, tổ công tác đã dừng được phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe có 43 chỗ nhưng chở tới 60 hành khách, vượt 17 người so với quy định.

Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt tài xế N.Q.R (40 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) về hành vi chở quá số người quy định; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là hộ kinh doanh K.L do ông V.V.K (50 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) làm chủ, vì giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng xử phạt tài xế xe khách chở người quá định. Ảnh: CV.
Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng xử phạt tài xế xe khách chở người quá định. Ảnh: CV.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên có thể lên tới 127,5 triệu đồng. Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan đã thừa nhận vi phạm, cam kết không tái diễn.

Sau khi xử lý, lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ bố trí phương tiện khác để các hành khách tiếp tục hành trình an toàn.

Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các đơn vị vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, không vì lợi nhuận mà vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết.

Chí Đại - Nguyễn Tín