Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Đà Nẵng: Công bố tình huống khẩn cấp, khắc phục hạ tầng giao thông sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Công bố tình huống khẩn cấp, khắc phục hạ tầng giao thông sau mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định số 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhằm kịp thời ứng phó và khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn nhiều tuyến đường miền núi TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: CV.
Mưa lớn nhiều tuyến đường miền núi TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: CV.

Theo quyết định, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các điểm sạt lở, ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố triển khai các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định hiện hành.

Căn cứ tình hình diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục thực tế, Sở Xây dựng sẽ báo cáo để thành phố xem xét, công bố kết thúc tình huống khẩn cấp. Song song đó, Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác khắc phục.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai đối với hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo an toàn và tiến độ.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài từ ngày 26/10 đến nay, hơn 1.880 m đường bị hư hỏng, sạt lở, với khối lượng đất đá gần 63.000 m3 tràn xuống các tuyến.

Trước đó, tại cuộc họp của UBND TP Đà Nẵng chiều 28/10 về công tác ứng phó mưa lũ và sạt lở đất, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam cho biết, thiệt hại ban đầu của ngành xây dựng ước khoảng 10 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đã đề xuất thành phố công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với một số công trình giao thông trọng điểm, đồng thời kiến nghị cấp kinh phí khẩn cấp để triển khai khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

C.Đại - N. Tín