Đà Nẵng: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo giấy phép quân sự để lừa đảo dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ngày 7/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị phát đi cảnh báo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một số “giấy phép ra vào” được làm giả, mang chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng và đóng dấu của đơn vị.
Nội dung các giấy phép này thể hiện việc cho phép ô tô ra vào trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Khu vực 4-Bàn Thạch (trụ sở Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cũ) để vận chuyển quà Tết Bính Ngọ 2026, kèm theo danh mục hàng hóa và đơn giá với số tiền lớn.
Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẳng định toàn bộ các giấy tờ nói trên đều là giả mạo, không do đơn vị ban hành, không đúng thể thức văn bản quân sự, không tuân thủ quy trình quản lý, cấp phép và hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Nội dung, hình thức trình bày, con dấu và chữ ký trong các giấy tờ này không trùng khớp với bất kỳ mẫu biểu hay hồ sơ lưu trữ chính thức nào của đơn vị.
Việc kẻ xấu sử dụng trái phép tên tuổi, chức vụ và chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích là hành vi bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân cũng như hình ảnh của lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng, đồng thời có nguy cơ khiến người dân hiểu sai và bị lợi dụng cho các mục đích không lành mạnh.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, mục đích của việc làm giả giấy tờ là nhằm lừa đảo các cơ sở kinh doanh, qua đó chiếm đoạt tiền hoặc tài sản.
Đơn vị đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không chia sẻ, lan truyền những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng cần đối chiếu với các kênh thông tin chính thống của Quân đội và chính quyền địa phương.
Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng nhấn mạnh: "Hiện nay, các đơn vị quân sự thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang triển khai chương trình tặng quà cho các tổ chức và nhân dân theo kế hoạch. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động mua sắm đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, theo quy trình chặt chẽ. Vì vậy, các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác; khi tiếp nhận những thông tin nghi vấn liên quan đến việc mua sắm, đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc đơn vị quân đội gần nhất".