Đà Nẵng: Bờ tường cũ trong kiệt biến thành đường bích họa đẹp mắt
Dãy bờ tường cũ trong kiệt 96 Thi Sách (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được nâng cấp thành đường bích họa rực rỡ, với kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn vận động đóng góp.
Ngày 14/2, các họa sĩ hoàn thành các bức bích họa trong kiệt 96 đường Thi Sách (Tổ dân phố số 6 HTT, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để người dân kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tuyến kiệt 96 Thi Sách được sửa chữa, sơn lại gần 100m bờ tường, các họa sĩ tô điểm các bức bích họa đa dạng chủ đề về phong cảnh, các địa danh nổi tiếng TP Đà Nẵng như cầu Rồng, Hội An, Bà Nà, món ngon, đặc sản Đà Nẵng…cùng với các bức tranh cổ động thực hiện văn hóa văn minh đô thị, tuyên truyền bảo vệ môi trường…
Theo Phòng Văn hóa Xã hội phường Hòa Cường, tổng kinh phí cho các hạng mục sửa chữa, vẽ bích họa gần 100 triệu đồng, do người dân tại khu dân cư đóng góp 50 triệu đồng, còn lại địa phương vận động các đơn vị tài trợ.
Sau 1 tuần thực hiện, đường bích họa kiệt 96 Thi Sách khoác lên diện mạo mới với những bức tranh đẹp mắt, ý nghĩa, rực rỡ sắc màu tươi vui.
Đường bích họa không chỉ phục vụ người dân địa phương, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn thu hút du khách tham quan, check-in, đồng thời lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.
Ông Nguyễn Đức Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố số 6 HTT cho biết người dân địa phương rất phấn khởi với công trình chỉnh trang mỹ quan đô thị, đồng thời gửi lời cảm ơn UBND phường Hòa Cường đã quan tâm đầu tư, cải tạo những bức tường cũ thành không gian nghệ thuật sinh động, tạo điểm nhấn cảnh quan, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm vui đón xuân trong nhân dân.

Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường cho biết, trước hiệu quả của mô hình mới, trong thời gian tới phường tiếp tục khảo sát, lựa chọn các tuyến kiệt, khu dân cư phù hợp để nhân rộng mô hình Con đường bích họa, đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị và tạo điểm nhấn cảnh quan.
“Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhân dân trong đóng góp kinh phí, công sức, tài năng, ý tưởng thực hiện; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo quản, giữ gìn các công trình sau khi hoàn thành. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện và trách nhiệm trong cộng đồng dân cư”, ông Trương Thanh Dũng nói.





