Cử tri Đà Nẵng đề nghị nâng cấp quốc lộ 14H và các cây cầu thường xuyên bị ngập lũ
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở.

Ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa và xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đặng Thị Bảo Trinh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Quế Phước.
Tại buổi tiếp xúc, ông Tạ Văn Hạ thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 dự án luật và 3 nghị quyết, như Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng (sửa đổi), Luật Giáo dục phổ thông, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Biên phòng Việt Nam (sửa đổi)... Ngoài ra, Quốc hội sẽ quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại đây, cử tri xã Quế Phước kiến nghị đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông, nhất là quốc lộ 14H và các cây cầu thường xuyên bị ngập lũ; xây dựng cầu bắc qua sông Thu Bồn để thuận lợi cho người dân 2 bên sông lưu thông, phát triển kinh tế. Cử tri cũng đề xuất xây dựng cụm công nghiệp, phát triển du lịch địa phương, ngăn chặn tội phạm mạng, xử lý hàng giả, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, dự kiến năm 2026 sẽ triển khai sửa chữa quốc lộ 14H với tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Về đề xuất xây dựng cầu qua sông Thu Bồn, ông Phan Thái Bình đánh giá đây là đề xuất cần thiết và đề nghị các sở, ngành phối hợp chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Ông Phan Thái Bình đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở.