Công an xã Tam Hưng hướng về đồng bào bão lũ
Bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam, Công an xã Tam Hưng, Hà Nội đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.
Trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp nhiều cơn bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại trên diện rộng. Đặc biệt, bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản và làm hư hỏng nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hơn lúc nào hết, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất cần sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế đó, Công an xã Tam Hưng đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại bởi cơn bão số 10, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân các vùng bị thiên tai. Phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nhân dân phục vụ".
Theo Trung tá Lê Tuấn Lực – Phó Trưởng Công an xã Tam Hưng, mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng của lực lượng Công an xã Tam Hưng hôm nay sẽ góp phần làm vơi bớt những khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực để đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Mặc dù số tiền quyên góp có thể chưa nhiều, nhưng bằng tấm lòng và trách nhiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có thể góp phần nhỏ bé của mình để lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi, toàn thể 54 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hưng đã tích cực tham gia đóng góp, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương, qua đó quyên góp được tổng số tiền 34 triệu 793 nghìn đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển về Công an thành phố Hà Nội để tổng hợp, gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời đến tay người dân vùng bị thiệt hại.
Đây không chỉ là hành động thiết thực chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình sâu nặng với nhân dân, những giá trị đã làm nên bản lĩnh, nhân cách của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời bình.