Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Công an Hà Nội: Gieo bình yên nơi xóm vạn chài bến đò Văn Đức

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công an Hà Nội: Gieo bình yên nơi xóm vạn chài bến đò Văn Đức

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại bến đò Văn Đức trên tuyến sông Hồng (xã Bát Tràng, Hà Nội), có một xóm vạn chài đặc biệt – nơi những cư dân bao đời nay lấy thuyền làm nhà, lấy lưới làm kế sinh nhai. Cuộc sống lênh đênh theo con nước, đối mặt với không ít rủi ro, khó khăn, nhưng giữa mênh mang sóng gió, bà con nơi đây luôn cảm nhận được sự đồng hành, chở che của những chiến sĩ Công an Thủ đô – những người không chỉ giữ gìn bình yên mà còn gieo niềm tin, khát vọng vươn lên cho người dân vùng sông nước.

Video: Lê Khánh.
Sáng 26/12, PV Báo Đại đoàn kết theo chân đoàn công tác liên ngành gồm Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội), Công an xã Bát Tràng và Cảng vụ Hà Nội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao quà cho bà con xóm vạn chài tại khu vực bến đò Văn Đức.
Sáng 26/12, PV Báo Đại đoàn kết theo chân đoàn công tác liên ngành gồm Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội), Công an xã Bát Tràng và Cảng vụ Hà Nội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao quà cho bà con xóm vạn chài tại khu vực bến đò Văn Đức.
Với đặc thù địa hình sông nước, khu vực xóm vạn chài tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Từ tình trạng khai thác cát trái phép đến nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa hình hiểm trở, sông ngòi chằng chịt để hoạt động. Chính vì vậy, các lực lượng Công an thành phố luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý địa bàn với tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ gần dân, sát dân theo tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”.
Với đặc thù địa hình sông nước, khu vực xóm vạn chài tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Từ tình trạng khai thác cát trái phép đến nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa hình hiểm trở, sông ngòi chằng chịt để hoạt động. Chính vì vậy, các lực lượng Công an thành phố luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý địa bàn với tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng, xây dựng mối quan hệ gần dân, sát dân theo tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”.
Hoạt động tuyên truyền lần này càng có ý nghĩa trong bối cảnh toàn lực lượng Công an Thủ đô đang ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cũng như bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026.
Hoạt động tuyên truyền lần này càng có ý nghĩa trong bối cảnh toàn lực lượng Công an Thủ đô đang ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cũng như bảo đảm an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; đồng thời cảnh báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có thể nảy sinh trên địa bàn sông nước. Người dân được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; đồng thời cảnh báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có thể nảy sinh trên địa bàn sông nước. Người dân được hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đặc biệt, Đại úy Lê Văn Linh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã trực tiếp hướng dẫn bà con các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thủy; cách sử dụng bình chữa cháy, áo phao, thiết bị cứu sinh và phương án thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố. Các nội dung được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn liền với thực tế sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân xóm chài, giúp bà con dễ tiếp thu và áp dụng.
Đặc biệt, Đại úy Lê Văn Linh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã trực tiếp hướng dẫn bà con các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thủy; cách sử dụng bình chữa cháy, áo phao, thiết bị cứu sinh và phương án thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố. Các nội dung được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn liền với thực tế sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân xóm chài, giúp bà con dễ tiếp thu và áp dụng.
Song song với đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật: không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là trong dịp cuối năm và các ngày lễ, Tết.
Song song với đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy về việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật: không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là trong dịp cuối năm và các ngày lễ, Tết.
Xúc động trước sự quan tâm ấy, ông Đặng Văn Tích (85 tuổi), người dân xóm chài bến phà Văn Đức, rớm nước mắt chia sẻ: “Cả đời chúng tôi gắn với sông nước, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an, xuống tận nơi thăm hỏi, hướng dẫn, tặng quà bà con khiến người già như chúng tôi ấm lòng lắm”.
Xúc động trước sự quan tâm ấy, ông Đặng Văn Tích (85 tuổi), người dân xóm chài bến phà Văn Đức, rớm nước mắt chia sẻ: “Cả đời chúng tôi gắn với sông nước, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an, xuống tận nơi thăm hỏi, hướng dẫn, tặng quà bà con khiến người già như chúng tôi ấm lòng lắm”.
Cũng trong niềm xúc động ấy, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tý và bà Nguyễn Thị Ga (đều 80 tuổi) không giấu được niềm vui khi được đoàn công tác đến tận thuyền trao quà, thăm hỏi, động viên.
Cũng trong niềm xúc động ấy, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tý và bà Nguyễn Thị Ga (đều 80 tuổi) không giấu được niềm vui khi được đoàn công tác đến tận thuyền trao quà, thăm hỏi, động viên.
Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động, ông Trần Duy Thái, chuyên viên Cảng vụ Hà Nội khẳng định, những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến sông Hồng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “gần dân, vì nhân dân phục vụ”.
Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động, ông Trần Duy Thái, chuyên viên Cảng vụ Hà Nội khẳng định, những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến sông Hồng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “gần dân, vì nhân dân phục vụ”.
Giữa mênh mang sóng nước sông Hồng, sự hiện diện của các lực lượng chức năng không chỉ là điểm tựa bình yên mà còn là nguồn động viên, tiếp sức để những phận người xóm vạn chài thêm vững tin, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới một tương lai an toàn và bền vững hơn.
Giữa mênh mang sóng nước sông Hồng, sự hiện diện của các lực lượng chức năng không chỉ là điểm tựa bình yên mà còn là nguồn động viên, tiếp sức để những phận người xóm vạn chài thêm vững tin, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới một tương lai an toàn và bền vững hơn.

Lê Khánh