Cơ hội hoà bình mới cho Philippines
Tại thủ đô Oslo của Nauy, chính phủ Philippines và tổ chức Mặt trận dân tộc quốc gia (NDF) vừa tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang giữa hai bên dai dẳng từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước đến nay.
Thành viên Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang NDF trước cuộc đàm phán hòa bình tại Oslo. (Nguồn: Rappler).
Mấy chục ngàn người ở cả hai phía và thường dân đã bị thiệt mạng trong cuộc xung khắc này.
Cả hai phía cũng như người dân ở Philippines đề cập đến cơ hội hoà bình mới bởi chưa khi nào cả phía chính phủ Phililin lẫn phe NDF đều cùng thể hiện rõ ràng thiện chí hoà giải và quyết tâm hoá giải bất hoà như ở lần này.
Bốn năm trước đây, đàm phán hoà bình giữa hai bên đã được thu xếp nhưng rồi không thành bởi chính phủ Philippines, khi ấy do ông Benigno Aquino III là tổng thống Philippines, đã không đáp ứng điều kiện của NDF là trả tự do cho một số thành viên của NDF bị bắt giữ.
Sau khi kế nhiệm ông Aquino, ông Rodrigo Duterte đã chủ động đề nghị tiến hành hoà đàm với NDF và đáp ứng một phần yêu cầu của NDF về trả tự do cho thành viên của NDF. NDF cũng đã đơn phương tuyên bố thực hiện ngừng bắn. Hai phía đã nhất trí ấn định khung thời gian từ 9 tháng đến một năm cho thực hiện và kết thúc thành công lần đàm phán hoà bình này.
Cơ hội mới cho hoà bình lần này ở Philippines xem ra vững chắc hơn trước chứ không mong manh.
Ông Duterte không chỉ chủ định làm khác người tiền nhiệm mà còn tập trung vào những chuyện mà người tiền nhiệm để lại hoặc đã làm nhưng không thành công trong thời gian cầm quyền, trong đó có tiến trình hoà bình, hoà giải và hoà hợp dân tộc, chấm dứt xung khắc vũ trang và ly khai lãnh thổ.
Phía NDF đánh giá cao việc ông Duterte cả về xuất thân cũng như phong cách cầm quyền đều khác biệt hoàn toàn những người lãnh đạo Philippines từ trước đến nay. Thỏa thuận hoà bình và chấm dứt đối địch vũ trang sẽ giúp cả hai bên vừa giữ được thể diện lại vừa đề cao được uy danh.
Cơ hội hoà bình mới thuận lợi là thế nhưng tiến trình hoà đàm này không vì thế mà dễ dàng.
Hai bên sẽ mất không ít thời gian để gây dựng lòng tin, để đạt được sự nhất trí về vai trò chính trị tương lai của NDF ở Philippines và để có cơ chế đảm bảo cho những thành quả đã đạt được trong tiến trình hoà bình này không bị đảo ngược.