Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Lãnh đạo xã cần lắng nghe và xử lý kịp thời kiến nghị cử tri
Tại buổi tiếp xúc cử tri, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn: “Tôi mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo xã tiếp tục nắm thông tin từ các cử tri, người dân để có những hướng dẫn, giải thích, xử lý cho tốt mọi vấn đề”.

Ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Tại đây, cử tri Nguyễn Việt Hà, ở thôn Thịnh Giang, xã Thăng Trường phản ánh, theo quy hoạch điều chỉnh xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, hiện nay xã Thăng Trường không được phép chia tách thửa đất, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn. Cử tri Hà đề nghị TP Đà Nẵng xem xét, rà soát lại quy hoạch và có điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Cử tri ở đây cũng cho rằng, sau khi sáp nhập, xã Thăng Trường có 2 khu vực ven biển là Bình Hải và Bình Nam cũ, nơi tập trung đông ngư dân sinh sống. Vì vậy, địa phương mong muốn có cơ chế hỗ trợ vay vốn để giúp ngư dân vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế.

Một số cử tri xã Thăng Trường cũng phản ánh, tình trạng một số người dân vẫn sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản, song chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.
Cử tri cũng đã có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề đất đai, chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, hỗ trợ các hội quần chúng sau sáp nhập;…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, tại buổi này có nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, qua phát biểu các lãnh đạo xã, sở ngành liên quan cơ bản đã giải đáp. Khi Đảng, Nhà nước quyết định thành lập chính quyền 2 cấp, đặc biệt cấp cơ sở là xã phải gần dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân, kịp thời giải quyết, kịp thời báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ông Phạm Đức Ấn nói: “Tôi mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo xã tiếp tục nắm thông tin từ các cử tri, người dân để có những hướng dẫn, giải thích, xử lý, đặc biệt là những tồn đọng kéo dài”.
Ông Phạm Đức Ấn nói thêm, mong rằng trong thời gian tới xã, các sở ngành sẽ tiếp tục có những hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện để đảm bảo những kiến nghị về các vấn đề bất cập càng ngày càng bớt đi, và cử tri, người dân sẽ có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, càng ngày cơ sở hạ tầng càng được nhà nước tiếp tục đầu tư, quy hoạch đi vào bài bản nề nếp, làm thế nào đó vận hành của chính quyền địa phương và cấp thành phố càng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.