Chủ tịch Mặt trận TP Đà Nẵng: Trồng keo ồ ạt làm tăng nguy cơ sạt lở
Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đề nghị nghiên cứu hạn chế trồng keo tại các khu vực gần khu dân cư, cơ quan, công sở và dọc các tuyến giao thông ở vùng đồi núi nhằm giảm nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Ông Lê Trí Thanh cho biết, cây keo nhiều năm qua là sinh kế chính giúp đồng bào miền núi giảm nghèo, nhưng tại Đà Nẵng, việc trồng keo ồ ạt trên địa hình đồi núi dốc đang gây lo ngại.
Cây keo sinh trưởng nhanh, hút nước mạnh, chu kỳ khai thác ngắn khiến đất rừng không kịp phục hồi, mất độ kết dính và gia tăng nguy cơ sạt lở. Thực tế nhiều điểm sạt lở gần đây đều xảy ra tại những vùng trồng keo dày đặc.
Ông Thanh đề xuất tại các tuyến đường độc đạo, đường liên vùng và khu vực có nguy cơ đe dọa dân cư cần chuyển sang trồng cây bản địa, cây gỗ lớn lâu năm. Những nơi khác có thể duy trì trồng keo nhưng cần nghiên cứu thêm loại cây thay thế để chuyển đổi dần.
Về lâu dài, khu vực phía tây Đà Nẵng được định hướng phục hồi và bảo vệ rừng tự nhiên, hạn chế trồng mới rừng keo.
Ông Thanh nhấn mạnh, 2 nhiệm vụ: Phát triển mô hình sinh kế dưới tán rừng như trồng dược liệu, nuôi vật phù hợp từng tầng sinh thái; và tạo điều kiện để người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc rừng tự nhiên và rừng tái sinh.
Ông Thanh cho rằng cần đánh giá toàn diện để xây dựng đề án phát triển bền vững khu vực miền núi, kế thừa các nghiên cứu và nghị quyết từ thời tỉnh Quảng Nam cũ.
Về công tác phòng chống thiên tai, ông Thanh đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, kè chống sạt lở tại những khu vực trọng yếu, đông dân cư bị hư hại do thiên tai vừa qua; đồng thời chỉ đạo khảo sát và xây dựng các khu tái định cư vùng núi, ven sông, ven biển nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân.
Thành phố cũng cần trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời trong các tình huống thiên tai phức tạp.

Ông Thanh đề nghị rà soát, đánh giá hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện và cơ chế hỗ trợ giữa các cấp trong từng kịch bản thiên tai, để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị điều chỉnh.
Quá trình này cần tham vấn rộng rãi người dân, đặc biệt là những nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn.