Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: Lấy không gian công cộng chất lượng phục vụ đời sống người dân
Lễ ra quân dự án nâng cấp Công viên 29/3 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khẳng định quyết tâm của TP Đà Nẵng đối với công trình mang giá trị kép: chỉnh trang đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống trực tiếp cho nhân dân.
Ngày 24/2, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đến thăm, động viên đội ngũ dự án Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 ra quân đầu năm.
Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, liên danh nhà thầu dự án là Công ty Dacinco, Nhất Huy, Đông Dương và Việt Anh.

Dự án có ý nghĩa quan trọng về thiết chế văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể thao, điểm nhấn xanh ở trung tâm, biểu tượng yêu hòa bình, nơi du khách thư giãn, trải nghiệm tiện nghi, hiện đại và trang trọng.
Trong đó, phần xây lắp chi phí 272 tỷ đồng, với điểm nhấn là Chiếc nhẫn hòa bình, cùng bến thuyền, nâng cấp đường dạo, khu thể thao, sàn cảnh quan, chỉnh trang và trồng mới cây xanh, thảm cỏ…
Phần thiết bị 28 tỷ đồng gồm đài phun nước, hệ thống âm thanh, chiếu sáng nghệ thuật…cùng chi phí giải phóng mặt bằng 297 tỷ đồng.
Đến nay dự án hoàn thành nạo vét lòng hồ; đạt 30% giá trị hợp đồng các hạng mục kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, đặt hàng thiết bị…

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết hơn nửa thế kỷ qua, Công viên 29/3 là lá phổi xanh điều hòa sinh thái, là điểm tựa thiên nhiên quý giá, không gian gắn liền với ký ức và đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng.
Việc đầu tư 672 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo công viên là bước chuyển mình mang tính lịch sử, đưa công viên từ không gian xanh truyền thống trở thành một hệ sinh thái đa năng, hiện đại và bền vững, đồng thời minh chứng cho tư duy quản trị đô thị mới của thành phố, đó là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, mà lấy không gian công cộng chất lượng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống của người dân.
“Dù điều kiện triển khai dự án có nhiều khó khăn như thời tiết, điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục…nhưng thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Ban quản lý dự án, các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu. Tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ quan trước khối lượng công việc còn rất lớn phía trước”, ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Ban quản lý dự án phải phát huy cao nhất vai trò chủ đầu tư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác quản lý, điều hành dự án chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; chủ động rà soát tổng thể tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gián đoạn trong quá trình triển khai.
Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn tập trung tối đa nguồn lực, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; tranh thủ điều kiện thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm. Đồng thời, phải quán triệt rõ yêu cầu tiến độ phải đi đôi với chất lượng; tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đặc biệt chú trọng yếu tố cảnh quan, mỹ quan của công trình, vì đây là công trình phục vụ cộng đồng, có ý nghĩa lâu dài đối với đô thị.
“Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ đây là công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ vào tháng 9/2026, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức, viên chức”, ông Nguyễn Đức Dũng nói.

Thay mặt đội ngũ thực hiện dự án, ông Nguyễn Hữu Nhật cam kết nỗ lực hoàn thành dự án đạt tiến độ tháng 9/2026, với nhận thức sâu sắc mỗi hạng mục, mỗi cây xanh đều mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân thành phố.
Do đó Ban quản lý sẽ chỉ đạo tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, nhân công để thi công xuyên suốt; kiểm tra chặt chẽ từng khâu kỹ thuật, mỹ thuật, để công viên là tác phẩm kiến trúc cảnh quan xứng tầm, hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt gần gũi của công viên trước đây, cùng với đó là đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết thêm, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm.

Việc đẩy nhanh công trình, dự án trọng điểm, trong đó có dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo động lực phát triển, và cũng chính là thước đo thể hiện năng lực của chính quyền địa phương, của Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.
Do đó, hiện toàn hệ thống chính trị thành phố đã quán triệt tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, nhanh chóng bắt tay vào công việc với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất ngay từ quý I/2026.