Chủ tịch Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng cán bộ để hỗ trợ địa phương khó khăn
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ rà soát, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ để đưa về hỗ trợ các địa phương còn khó khăn về nhân lực.
Sáng 3/10 tại TP Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng); ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng; ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Dương Văn Phước, nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; bà Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
Cùng tham dự có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố…

Trong sáng 3/10, gần 10 lượt ý kiến của các cử tri phường Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng của đại biểu Quốc hội trong khóa tới, các bất cập về đối chiếu nợ thuế, mức chịu thuế cũng như mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc, công tác phòng chống thiên tai, chính sách thống nhất dành cho ngư dân sau sáp nhập, đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường từ cầu Nam Ô lên Hòa Bắc…
Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (phường Thanh Khê) cho biết, trong nhiều hội nghị vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vấn đề giá chung cư ở một số nơi bị thổi giá lên 70-100 triệu đồng/m2, trong khi nhà ở xã hội rất thiếu.
Cử tri này cho rằng cơ chế chính sách Trung ương và công tác quản lý điều hành của bộ máy cần điều tiết bởi các chủ đầu tư luôn muốn tối ưu lợi nhuận để bù đắp chi phí và để “trở thành đại gia”.

“Nhà ở xã hội cho người có công cách mạng, công nhân, hộ nghèo, cán bộ chưa có nhà ở… rất cần Nhà nước đầu tư vì Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Cần có cơ chế rõ ràng, thực thi đồng bộ giám sát nếu người ở không còn nhu cầu thì chỉ được trả lại, bán lại cho Nhà nước, không được sang nhượng”, ông Nguyễn Thanh Ngọc nói.
Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu), đề nghị tháo gỡ một số vấn đề của chính quyền 2 cấp, như đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ trẻ, điều động về xã, nhất là những địa phương còn khó khăn, còn yếu về khoa học kỹ thuật, giải quyết công việc còn chậm trễ, nhất là về hạ tầng mạng và vấn đề đất đai.

Bên cạnh đó, cử tri này kiến nghị việc phân tán 7 địa điểm làm việc của phường Hải Châu hiện nay chưa thuận lợi để người dân giải quyết công việc, trong khi dự án Trung tâm Hành chính quận Hải Châu (trước đây) đã có, cần khởi động lại sau khi bỏ cấp quận, vì hiện đang bỏ trống rất lãng phí.
Trả lời các cử tri, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, vấn đề kiểm soát giá cả nhà đất là mối quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như địa phương, các cấp cũng đang nghiên cứu các quy định về nhà đất, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ để giải quyết.
“Đối với vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, trước mắt đã có chính sách hỗ trợ lãi suất khi đầu tư xây dựng, hoặc mua nhà ở xã hội. Cũng đã có chủ trương dùng ngân sách xây nhà ở xã hội cho thuê, nhưng việc triển khai phải phụ thuộc mức độ ngân sách, vì còn phải dành nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Phạm Đức Ấn nói.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đồng tình với ý kiến của cử tri về đào tạo cán bộ trẻ, điều động về nông thôn, thành phố hiện rất quyết tâm, quyết liệt thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để giải quyết tình trạng có những nơi chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

“Nếu ở đâu giải quyết việc lâu, chậm, thì một là là cán bộ tắc trách, hai là do năng lực. UBND thành phố rà soát, đánh giá lại đội ngũ và từng lĩnh vực quản lý, để đào tạo, điều động cán bộ từ các sở ngành về một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhân lực”, ông Phạm Đức Ấn cho biết thêm.
Đối với ý kiến cử tri về các xã, phường hiện nay đang làm việc phân tán, Chủ tịch UBND thành phố cho biết không riêng phường Hải Châu mà thành phố đang sắp xếp để chính quyền địa phương 2 cấp sắp tới đảm bảo trụ sở làm việc tập trung, song song với việc chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư để tránh lãng phí.